| Hotline: 0983.970.780

Khoảng 80m quốc lộ 91 đổ sụp xuống sông Hậu

Thứ Năm 01/08/2019 , 13:57 (GMT+7)

Sau nhiều ngày rạn nứt, sáng 1/8 toàn bộ đoạn quốc lộ 91 dài khoảng 80m đã đổ sụp xuống sông Hậu.

Hiện trường xảy ra sạt lở trên quốc lộ 91.

Ông Trần Thanh Nhã, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Châu Phú - An Giang cho biết, quốc lộ 91 đoạn xã Bình Mỹ, bị rạn nứt lún hơn 1/2 mặt đường nhiều ngày qua. Cơ quan chức năng đã cảnh báo và ra sức khắc phục bằng nhiều biện pháp nhưng do đoạn đường bị nước chảy tạo thành hố xoáy sâu nên bị sạt lở đổ sụp xuống sông Hậu.

Chiều dài đoạn sạt lở khoảng 80m, vách sạt lở thẳng đứng, lấn sâu về phía bờ người dân sống hơn 25m. Rất may không gây thiệt hại về người.

Điểm sạt lở ăn sâu vào đất liền 25m và kéo dài 80m.

Theo ông Nhã, tại điểm sạt lở hiện nay nguy cơ sạt lở có thể mở rộng thêm. Chính vì vậy ngành chức năng địa phương đã và đang di dời nhà dân sống ở gần vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Đặc biệt trong khu vực sạt lở này có 26 hộ dân nhưng địa phương đã vận động được 15 hộ dân mang tài sản ra khỏi khu vực. Còn lại 11 hộ dân cũng đã được địa phương vận động chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Nếu sạt lở diễn biến nữa thì các hộ này tiếp tục di chuyển sang nơi khác.

Lực lượng chức năng đang ra sức khắc phục hố xoáy sâu.

Như NNVN đã đưa tin, để đảm bảo an toàn lưu thông trên tuyến quốc lộ và không bị ùn tắc giao thông, Cục Quản lý đường bộ IV đã  thông báo cấm tất cả phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ 91 đoạn xã Bình Mỹ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất