| Hotline: 0983.970.780

Khoanh ngòi nuôi cá

Thứ Năm 10/07/2014 , 08:05 (GMT+7)

Người dân xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) mạnh dạn đầu tư khoanh vùng ngòi, đầm tự nhiên để nuôi thả cá đem lại hiệu quả rõ rệt.

Một số hộ gần ngòi có mực nước sâu từ 1,5 - 2 m đã sử dụng cọc tre, lưới cước trắng khoanh lại nuôi cá. Cá được nuôi trong môi trường khá tự nhiên, ao nước thoáng khí, sạch, tỉ lệ bùn, rong rêu và các tầng thủy sinh phù hợp nên cá phát triển đều đặn; ít bệnh dịch, nhanh lớn, thời gian cho thu hoạch ngắn.

Gia đình anh Đặng Văn Tú ở khu 2, xã Ấm Hạ khoanh vùng gần 3 sào mặt nước, mỗi năm thả xuống 25 kg cá giống các loại gồm chép, trắm, mè, cá rô phi đơn tính, trôi trắng, trôi Ấn Độ, cá vược…

Anh thu hoạch cá hai lần trong năm, cá chép và cá trắm đạt từ 4 - 5 kg/con cho thu nhập khoảng 35 triệu đồng/vụ.

Theo các hộ dân áp dụng mô hình thì số vốn nuôi ban đầu ít, cá sống trong môi trường nước tự nhiên nên nhanh lớn, thịt ngon hơn cá nuôi trong ao nhỏ, tận dụng được nhiều loại thức ăn có sẵn.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.