| Hotline: 0983.970.780

Khốn đốn vì hạn nặng

Thứ Năm 30/06/2016 , 13:15 (GMT+7)

Tổng lượng nước tại các hồ chứa trên địa bàn chỉ còn 220,6/578 triệu m3, đạt 38% dung tích thiết kế, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2015.

Tỉnh Bình Định đang có gần 12.300ha lúa vụ hè đã gần cho thu hoạch, trên trà sạ muộn từ nay đến ngày "hái quả" còn cần 1 - 2 đợt tưới nữa, nhưng do các hồ chứa đã cạn kiệt, lúa héo hắt “thèm” nước.

Theo Sở NN-PTNT Bình Định, lượng mưa trong 5 tháng đầu năm 2016 bị thiếu hụt đến 54% so với trung bình nhiều năm (TBNN). Nửa đầu tháng 6, lượng mưa cũng chỉ đạt 40% so với TBNN.

Vắng mưa, mực nước ở các sông trên địa bàn tỉnh này đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ TBNN từ 0,2 – 0,6m. Mới đầu tháng 6 trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nắng nóng cao độ trên diện rộng, nhiệt độ lên tới 38 – 39 độ C, độ ẩm có lúc xuống còn 42%.

Tổng lượng nước tại các hồ chứa trên địa bàn chỉ còn 220,6/578 triệu m3, đạt 38% dung tích thiết kế, bằng 90% so với cùng kỳ năm 2015. Nếu không kể hồ Định Bình, các hồ chứa khác chỉ còn trữ được 89/352 triệu m3, đạt 25% thiết kế.

Riêng 15 hồ chứa lớn do Cty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định quản lý chỉ còn chứa được 196/458 triệu m3, đạt 43% thiết kế; 146 hồ do địa phương quản lý còn “thảm” hơn, chỉ còn 24,5/120 triệu m3, đạt 20% thiết kế.

Nước trong các hồ đang vẫn tiếp tục giảm nhanh, khoảng 8 -10 triệu m3/tuần. Hiện trên địa bàn Bình Định đã có 110/165 hồ cạn nước. Trong đó huyện Hoài Nhơn có 8/17 hồ, Phù Mỹ 46/48 hồ, Phù Cát 20/22 hồ, Hoài Ân 8/21 hồ, Tây Sơn 20/25 hồ, Vân Canh 3/5, Tuy Phước 2/4 hồ, Vĩnh Thạnh 2/3 hồ. Dung tích các hồ chứa thủy điện trên sông Kôn cũng ở mức thấp, thủy điện Vĩnh Sơn còn 24/137 triệu m3, 17,5% dung tích hữu dụng; thủy điện Trà Xom ở dưới dung tích chết.

Hạn hán căng thẳng nhất ở Bình Định là huyện Phù Mỹ. Toàn huyện đã có 44/48 hồ chứa khô cạn; 536ha lúa bị hạn, trong đó có 79ha thiệt hại hoàn toàn. Nguồn nước sinh hoạt cũng rất căng thẳng. Đặc biệt nghiêm trọng là tại huyện này đã có 4.580 hộ/18.971 nhân khẩu tại 13/19 xã, thị trấn bị thiếu nước sinh hoạt. Dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng 5.000 hộ thiếu nước.

Trước tình hình trên, huyện Phù Mỹ đã vận động người dân chuyển trên 1.000ha đất SX lúa sang trồng các loại cây trồng cạn. Bơm, khai thác mực nước chết từ các công trình hồ thủy lợi, để phục vụ nước tưới cho số diện tích lúa gần công trình; sử dụng các giếng khoan, giếng đào phục vụ chống hạn. Huyện Phù Mỹ cũng đã huy động hết công suất các công trình cấp nước tập trung, mở thêm đường ống dẫn nước để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo cho các địa phương theo dõi sát tình hình hạn, xâm nhập mặn; rà soát, cập nhật tình hình nguồn nước, tình hình thiếu nước SX và nước sinh hoạt đến cấp thôn, làng; xây dựng cụ thể phương án chống hạn, trong đó phải xác định nguồn vốn; ưu tiên cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, cấp nước cho chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn, thực hiện tưới tiết kiệm; thống kê tình hình thiệt hại xây dựng dự toán hỗ trợ cho người dân theo chính sách để ổn định SX, đời sống; kiên quyết không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt và bùng phát dịch bệnh.

“Chúng tôi đã chỉ đạo ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hạng mục công trình cấp nước, ưu tiên xây dựng các cụm vòi cấp nước tập trung để cấp nước chống hạn. Chủ động sử dụng nguồn cấp bù thủy lợi phí, ngân sách của địa phương để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Thường xuyên báo cáo vào sáng thứ tư hàng tuần về diễn biến tình hình hạn, các hoạt động ứng phó, tổng hợp thiệt hại, đề xuất nhu cầu gửi về Sở NN-PTNT, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo”, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm