| Hotline: 0983.970.780

Không để ‘phạt cho tồn tại’ trang trại chăn nuôi trái phép

Thứ Hai 18/12/2023 , 13:42 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo không để xảy ra tình trạng ‘phạt cho tồn tại’ trang trại lợn khi không đáp ứng đầy đủ về đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường…

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Văn Dũng. Ảnh: KS.

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Văn Dũng. Ảnh: KS.

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các sở, ngành nghiên cứu xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn của ông Lê Văn Dũng, tại xã Ninh Thượng, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nghiên cứu hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về thực hiện bảo vệ môi trường do UBND thị xã Ninh Hòa trình Chủ tịch UBND tỉnh tại tờ trình số 4832 ngày 28/11 vừa qua.

Sở dĩ, UBND tỉnh có yêu cầu trên nhằm có ý kiến cụ thể về các nội dung về hành vi vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đảm bảo đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và pháp luật có liên quan, không để xảy ra tình trạng “phạt cho tồn tại” khi không đáp ứng đầy đủ các quy định về pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, lâm nghiệp, môi trường...

Về vấn đề này, tỉnh Khánh Hòa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trước ngày 25/12 tới.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trang trại lợn của ông Lê Văn Dũng, trú ở TP Nha Trang đi vào hoạt động vào tháng 12/2022. Từ khi đi vào hoạt động, người dân nhiều lần phản ánh tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối.

Trang trại có diện tích hơn 7.394 m2, gồm 6 dãy chuồng nuôi, trong đó có 1 dãy ghép. Điều đáng nói trang trại này chưa có giấy phép môi trường và đang xây dựng trái phép trên đất rừng được quy hoạch trồng rừng sản xuất của địa phương.

Cụ thể, tại văn bản 3860 của phòng Tài Nguyên và Môi trường gửi UBND thị xã Ninh Hòa vào ngày 28/11 vừa qua nêu rõ: Tại thời điểm kiểm tra, trại chăn nuôi của ông Lê Văn Dũng đang hoạt động mà chưa có giấy phép môi trường theo quy định. Ông Lê Văn Dũng đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định số 45 ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Dũng xây trên đất rừng sản xuất. Ảnh: KS.

Trang trại chăn nuôi lợn của ông Dũng xây trên đất rừng sản xuất. Ảnh: KS.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Văn Dũng thừa nhận hành vi vi phạm của mình và bản thân chưa nghiên cứu đầy đủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Vì vậy, ngày 27/11, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND xã Ninh Thượng, Trạm chăn nuôi và Thú y Ninh Hòa tiếp hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo môi trường đối với ông Lê Văn Dũng về hành vi chăn nuôi heo tại trại lợn thuộc thôn Đồng Xuân, xã Ninh Thượng và thôn Tân Phong, xã Ninh Thân, với số lượng 3.000 con, trong đó 400 con nái, 11 con đực, 2.589 con sữa, tương đương với 248 đơn vị vật nuôi mà không có giấy phép môi trường của UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép theo quy định.

Căn cứ kết quả kiểm tra của phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa có tờ trình gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Dũng về lĩnh vực môi trường là 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải trong 5 tháng. Cùng với đó, buộc ông Dũng chấm dứt hành vi vi phạm trên, di dời cơ sở đến địa điểm phù hợp với quy hoạch phân vùng môi trường.

Đối với hành vi sử dụng đất rừng vào mục đích khác không được các cơ quan nhà nước cho phép, UBND thị xã Ninh Hòa đã ra quyết định xử phạt ông Lê Văn Dũng gần 21 triệu đồng và buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Về công tác bảo vệ môi trường tại trại chăn nuôi lợn của ông Lê Văn Dũng: Nước thải từ trại chăn nuôi được xả ra 3 ao chứa bằng đất nằm phía Đông Nam của trại nuôi, các ao chứa có diện tích  từ 850m2 – 1.000 m2, không có vật liệu chống thấm. Theo ý kiến của ông Lê Văn Dũng: Nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo được xả trực tiếp ra các ao chứa, không qua hệ thống xử lý nước thải; nước thải chỉ được lắng cơ học tại các ao chứa sau đó được tuần hoàn, tận dụng lại để cho heo uống; phân heo được thu gom và vận chuyển đi nơi khác, không xả phân.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Quả thơm bên dòng Hương Giang

Thừa Thiên - Huế Ở vùng đất cố đô Huế có nhiều nơi trồng được thanh trà nhưng có lẽ ngon và nổi tiếng bậc nhất chỉ có thể ở Thủy Biều, một ngôi làng bên dòng sông Hương.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất