| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hậu Lộc:

Không 'khoan' sức dân, không đuổi theo thành tích

Thứ Tư 03/08/2016 , 13:15 (GMT+7)

Theo ông Nguyễn Văn Ấp - Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ xây dựng NTM của huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa), ngay từ khi triển khai thực hiện, huyện đã xác định, xuất phát điểm của Hậu Lộc còn thấp, trung bình toàn huyện chỉ đạt 5,76 tiêu chí/xã.


Ông Nguyễn Văn Ấp - Bí thư Huyện ủy Hậu Lộc (Thanh Hóa)

 

Tuy nhiên, sau hơn 5 năm vào cuộc, bình quân mỗi xã đạt 14,6 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh là 1,6 tiêu chí (bình quân của tỉnh là 13 tiêu chí/xã).

Về mục tiêu trong thời gian tới, ông Ấp khẳng định, huyện sẽ phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt chuẩn NTM và luôn phát huy, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

"Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở Hậu Lộc đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây dựng mới, hình thành các mô hình phát triển sản xuất theo hướng kinh tế hàng hóa.

Nhờ đó, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao; an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Huyện chỉ đạo các xã không để nợ đọng xây dựng NTM nhiều, không "khoan" sức dân. Nếu lãnh đạo xã nào thu sai quy định sẽ bị xem xét kỷ luật.


Hiệu quả từ sản xuất khoai tây trong xây dựng NTM ở Hậu Lộc

 

Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của huyện. Phát huy truyền thống của huyện Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, việc xây dựng NTM trên tinh thần hướng về nhân dân, nhân dân tự chủ và đồng thuận cao để phong trào, bước đi xây dựng NTM của huyện vừa nhanh vừa bền vững", ông Ấp tâm sự.

Để đạt mục tiêu trên, Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện đang tập trung chỉ đạo xây dựng NTM theo hướng ưu tiên về xã, về thôn, xóm theo phân cấp nguồn thu cho ngân sách xã; giảm chi phí, đóng góp của dân.

Trên cơ sở đó, xã phải tập trung chỉ đạo các thôn, xóm rà soát, đánh giá xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện tiêu chí NTM. Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất áp dựng tiến bộ kỹ thuật mới, cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo hướng tập trung, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu nhằm tăng giá trị và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.


Xã Minh Lộc đón nhận NTM

 

Dự kiến nguồn lực thực hiện chương trình là hơn 3.600 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách TƯ là 40 tỷ, ngân sách địa phương 200 tỷ; vốn lồng ghép hơn 1.500 tỷ đồng; vốn tín dụng 20 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 80 tỷ đồng; vốn cộng đồng dân cư 160 tỷ; vốn huy động từ con em xa quê; vốn xây dựng của dân hơn 1.500 tỷ đồng.

Quá trình xây dựng NTM ở Hậu Lộc đã xuất hiện nhiều đơn vị điển hình được biểu dương như Hội Cựu chiến binh; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; các xã Phú Lộc, Văn Lộc, Đại Lộc; Hưng Lộc, Minh Lộc.

Về cá nhân có đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM; Phạm Thị Hường, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Đức Huấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện; Đào Văn Yến, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc; Nguyễn Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Lộc... đã có nhiều sáng tạo trong xây dựng NTM.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm