| Hotline: 0983.970.780

Khủng hoảng nợ công khu vực Eurozone đã quay lại

Thứ Tư 18/04/2012 , 08:49 (GMT+7)

Chi phí vay mượn của Tây Ban Nha và Italy bị đẩy lên mức rất cao, báo hiệu cuộc khủng hoảng nợ ở Eurozone bước sang một giai đoạn mới.

Sức ép trên thị trường gia tăng đã đẩy chi phí vay mượn của Tây Ban Nha và Italy lên các mức rất cao trong ngày 16/4, báo hiệu cuộc khủng hoảng nợ ở khu vực đồng euro (Eurozone) bước sang một giai đoạn mới, khi các vấn đề ngân sách của Tây Ban Nha đe dọa sẽ cuốn cả các nền kinh tế ở Nam Âu vào vòng xoáy.

Lần đầu tiên kể từ đầu tháng 12/2011, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha đã vọt lên trên 6,1%, gần đến mức gây ra tình trạng hoảng loạn trên thị trường khi Italy rơi vào tình thế tương tự vào cuối năm ngoái.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu cùng kỳ hạn của Italy ở mức gần 5,6%, so với mức lãi suất trái phiếu Bund có độ an toàn cao của Đức chỉ là trên 1,6%, mức thấp nhất kể từ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Giới phân tích cho rằng đó là những dấu hiệu cho thấy khủng hoảng nợ đã quay lại sau vài tháng tạm lắng.

Tây Ban Nha, nền kinh tế lớn thứ tư ở Eurozone, hiện là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ, khi lo ngại gia tăng về một số ngân hàng và tác động của các chính sách khắc khổ đối với nền kinh tế. Giới phân tích nhận định nếu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) không tiếp tục chương trình mua trái phiếu, chi phí vay mượn của Tây Ban Nha sẽ nhanh chóng tăng lên các mức "không thể chịu đựng."

Khi tác dụng về mặt tâm lý của dòng vốn lãi suất thấp mà gần đây ECB bơm vào hệ thống ngân hàng khu vực dần mất đi và sự ổn định tài chính công của Tây Ban Nha bị nghi ngờ, vấn đề của Eurozone lại được đưa vào chương trình nghị sự tại các hội nghị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ diễn ra trong tuần này.

Kinh tế Tây Ban Nha đã rơi vào suy thoái lần thứ hai kể từ năm 2009 trong quý I/2012, khi có thể cũng sẽ giảm 0,3% như trong quý IV/2011. Kinh tế Tây Ban Nha rơi vào tình trạng suy giảm hoặc trì trệ kể từ khi bong bóng trên thị trường bất động sản vỡ vào năm 2008.

Khi giá nhà vẫn đang giảm, sự tồn tại của một số ngân hàng và khả năng của Chính phủ Tây Ban Nha trong việc kiểm soát tình hình tài chính đang bị hoài nghi. Các thị trường tài chính đang ngày càng lo ngại suy thoái kinh tế sẽ khiến Tây Ban Nha không đạt mục tiêu về thâm hụt ngân sách và sẽ phải kêu gọi sự cứu trợ của quốc tế.

Trong nỗ lực nhằm xoa dịu thị trường, Chính phủ Tây Ban Nha dự định sẽ đặt ra những hạn chế về ngân sách đối với 17 chính quyền khu vực vốn chiếm khoảng một nửa chi tiêu công. Các chính quyền khu vực được hy vọng sẽ hạ mức thâm hụt từ 2,9% GDP xuống 1,5% GDP vào cuối năm nay.

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 5, các chính quyền khu vực sẽ phải trình chính phủ kế hoạch tiết kiệm 15 tỷ euro (19,6 tỷ USD) và chính phủ sẽ có biện pháp xử lý đối với những kế hoạch không đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, tình hình kinh tế Italy cũng không sáng sủa hơn, khi có thể giảm 0,4% trong năm nay. Tuy nhiên, Italy nhận được sự khích lệ khi cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch ngày 16/4 đánh giá các kế hoạch tài chính của nước này là đáng tin cậy ngay cả khi khả năng thực hiện cam kết về việc cân đối ngân sách vào năm 2013 đang giảm dần.

Mặc dù Italy dự định sẽ hạ dự báo tăng trưởng trong năm nay, song các quan chức khẳng định điều này sẽ không ảnh hưởng tới cam kết về ngân sách.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm