| Hotline: 0983.970.780

Kiểm ngư Vùng 1 ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm

Thứ Năm 14/01/2021 , 13:33 (GMT+7)

Sáng 14/1, tại Hải Phòng, Chi cục Kiểm ngư Vùng 1 (Cục Kiểm ngư) tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2021, đồng hành cùng ngư dân bám biển.

Tàu kiểm ngư KN - 168 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Mười.

Tàu kiểm ngư KN - 168 trước giờ lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Mười.

Tham dự lễ ra quân, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) cho biết, việc ra quân của lực lượng Kiểm ngư Vùng 1 ngay từ đầu năm cho thấy sự quyết liệt về chống khai thác bất hợp pháp của ngành thủy sản, thể hiện trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về khai thác ở trên biển.

Mặt khác, sự hiện diện của lực lượng kiểm ngư trên biển còn tham gia vào việc giữ gìn, bảo vệ vùng biển, biên cương của đất nước, giúp ngư dân yên tâm sản xuất, có vụ khai thác thủy sản thắng lợi, góp phần đảm bảo kế hoạch của ngành.

Theo ông Trần Đình Luân, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, ngay từ đầu năm, Tổng cục đã đã lên kế hoạch đối với phát triển thủy sản bền vững đó là kiểm soát khai thác bất hợp pháp.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiểm tra công tác vận hành tàu kiểm ngư KN -168 để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kiểm tra công tác vận hành tàu kiểm ngư KN -168 để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Đinh Mười.

Việc lực lượng Kiểm ngư tổ chức ra quân, trước hết thể hiện trách nhiệm quyết liệt để mục tiêu năm 2021 sẽ gỡ 'thẻ vàng' cho ngành thủy sản. Đồng thời, cho thấy trách nhiệm của cơ quan chức năng trong kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về khai thác ở trên biển.

Tiếp đó, lực lượng Kiểm ngư ra quân sẽ đồng hành cùng bà con để họ yên tâm bám biển, giúp ngư dân có ngay chuyến khai thác đầu năm thắng lợi, chuẩn bị đón tết cổ truyền.

Theo Chi cục kiểm ngư Vùng 1 có 3 tàu kiểm ngư ra quân thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2021, bao gồm tàu KN - 168, KN - 196, KN - 198, mỗi tàu có hơn 20 cán bộ. Các tàu sẽ thực nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát toàn bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ, kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm về pháp luật trong các lĩnh vực thủy sản, khai thác bất hợp pháp, chống đánh bắt, xâm nhập của tàu thuyền nước ngoài và giúp ngư dân yên tâm thường xuyên bám biển...

Xem thêm
Sản xuất tôm giống nước lợ đáp ứng đủ nhu cầu thả nuôi

NINH THUẬN Năm 2023, cả nước có 2.270 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống, sản lượng đạt 153 tỷ con, đáp ứng đủ cho nhu cầu thả nuôi của người dân.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.