| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra xã NTM tại Hà Tĩnh

Thứ Ba 09/11/2010 , 10:24 (GMT+7)

Ban chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương đã về kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn Hà Tĩnh...

Vừa qua, đoàn công tác Ban chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương do ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ NN- PTNT, dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình thiệt hại do lũ lụt gây ra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có các xã đang xây dựng mô hình NTM bị lũ tàn phá.

Tại xã NTM Gia Phố (Hương Khê) và huyện Vũ Quang, đoàn đã đi kiểm tra các công trình thuỷ lợi, trường học, trụ sở xã, nhà ở dân cư. Trong 2 đợt lũ lịch sử vừa qua, 12/12 xóm của xã Gia Phố đã bị ngập chìm trong nước, hơn 1.320 hộ dân bị ngập hoàn toàn; 19 người bị thương nặng; hàng trăm ha ngô đông, rau mầu, cây ăn quả bị ngập, hư hỏng; gần 12 nghìn con gia súc, gia cầm bị trôi, chết…

Đặc biệt, các công trình xây dựng NTM bị hư hỏng nặng như: đường từ Đông Hải về trung tâm xã dài 2,82 km bị sạt lở 2.100 m3 đất đá; đường giao thông nội đồng bị lũ cuốn trôi 3.000 m; các trường tiểu học, trường mầm non, nhà văn hoá thôn xóm, trụ sở xã bị cuốn trôi nhiều vật liệu… ước thiệt hại trên 58,5 tỷ đồng.

Tại xã NTM Ân Phú (Vũ Quang), lũ đã làm ngập 512/512 hộ dân; hàng chục ha ngô đông, rau mầu, cây ăn quả các loại; đường giao thông, hệ thống kênh mương nội đồng bị sạt lở trên 3.000 m, lũ phá hỏng nhiều hệ thống đê kè; hơn 230 ha đất nông nghiệp bị cát, đá bồi lấp… ước thiệt hại trên 15 tỷ đồng.

Trước những thiệt hại do cơn lũ lịch sử gây ra, ông Lê Huy Ngọ mong muốn lãnh đạo hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất Hương Khê và Vũ Quang cần tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả sau lũ. Đặc biệt, trong vấn đề xây dựng NTM, hai xã Gia Phố và Ân Phú cần rút kinh nghiệm từ đợt lũ vừa qua để có phương án xây dựng các công trình vừa đảm bảo ổn định, an toàn, bền vững; các công trình trường học, hội quán thôn xóm, trạm y tế, trụ sở xã không thể cứ quy hoạch xây dựng ở những nơi thấp lũ như hiện nay. Với các hộ dân cần khuyến khích bà con làm nhà trên móng cao để phòng tránh lũ.

Riêng xã được chọn làm thí điểm NTM Trung ương Gia Phố, ông Lê Huy Ngọ yêu cầu từ nay đến cuối năm xã này phải hoàn thành 2/3 công trình thiết yếu; 30% số thôn đạt chuẩn NTM; ít nhất xây dựng được 3 - 5 mô hình sản xuất; đề xuất ngân hàng hỗ trợ nhân dân vay vốn khôi phục sản xuất.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm