| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: 178 tỷ đồng đào tạo nghề

Thứ Ba 19/08/2014 , 10:13 (GMT+7)

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch đào tạo lao động có tay nghề phục vụ các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Kiên Giang, tổng cung lao động giai đoạn 2014-2019 của tỉnh sẽ vào khoảng 130.000 người, trong đó bao gồm cả lao động có tay nghề và lao động phổ thông. Tổng kinh phí phục vụ công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh từ nay đến hết năm 2019 là 178 tỷ đồng.

Bình quân mỗi năm chi khoảng 29,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 10 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương. Toàn tỉnh hiện có 28 cơ sở dạy nghề, gồm 8 trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; 6 trung tâm có tham gia dạy nghề của tổ chức chính trị - xã hội, 9 trung tâm giáo dục thường xuyên và 5 cơ sở dạy nghề của hội nghề nghiệp.

Hiện một số dự án ở khu công nghiệp Thạnh Lộc, Tắc Cậu… đang có nhu cầu lao động rất lớn, lên tới khoảng 34.000 lao động, trong đó lao động qua đào tạo nghề khoảng 17.000 người.

Xem thêm
Đổi đời nhờ nuôi ba ba: [Bài 2] Thành triệu phú, tỷ phú

YÊN BÁI Hiện nay ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có gần 500 hộ nuôi ba ba, loài vật đặc sản này đã giúp cho nhiều nông dân đổi đời, trở thành những triệu phú, tỷ phú.

Lĩnh 9 tháng tù treo vì khai thác thủy sản bất hợp pháp

QUẢNG NINH Mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng Nguyễn Văn Téc vẫn tiếp tục sử dụng kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản tại vùng lõi vịnh Hạ Long.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Giải cứu đồi mồi dứa nặng 6,2kg

Ngày 19/5, Chi cục Thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang bàn giao 1 cá thể đồi mồi dứa (vích) cho Trạm Bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.