| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Cấm biển, yêu cầu khẩn trương thu hoạch lúa mùa

Thứ Tư 02/01/2019 , 18:20 (GMT+7)

 Đến trước 16 giờ chiều nay, các địa phương đã hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú bão, sắp xếp neo đậu tại các cảng, cửa sông...

Kiên Giang hiện còn hàng chục ngàn ha lúa trên nền đất nuôi tôm đang trong thời kỳ chín, thu hoạch, rất dễ bị đổ ngả, ngập úng khi có mưa to gió lớn

Để chủ động ứng phó với bão số 1, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn đã có công văn yêu cầu ngành chức năng và cac địa phương không cho tàu thuyền ra hoạt động trên biển kể từ 12 giờ ngày 2/1 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão này.

 Đến trước 16 giờ chiều nay, các địa phương đã hoàn thành công tác kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú bão, sắp xếp neo đậu tại các cảng, cửa sông, cửa biển an toàn.  Các huyện đão Kiên Hải, Phú Quốc và TP Hà Tiên, huyện Kiên Lương khẩn chương chỉ đạo ngư dân di dời lồng bè nuôi thủy sản về nơi an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại các lồng bè, chòi canh trên biển.

 Trong ngày 2/1, tất các các chuyến tàu đưa đón khách và vận chuyển hàng hóa ra các đảo trên vùng biển Kiên Giang cũng bị cấm hoàn toàn. Các chuyến tàu này chỉ được hoạt động trở lại khi bão tan hoàn toàn và sóng gió trên biển được dự báo dưới cấp 7.

Ngoài ra, nông dân các huyện vùng U Minh Thượng cũng khẩn trương thu hoạch lúa vụ mùa trên nền đất nuôi tôm. Hiện khu vực này còn khoảng 40.000 ha lúa đang trong thời kỳ chín, thu hoạch, rất dễ bị đổ ngả, ngập úng khi có mưa to gió lớn./.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất