| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Kéo dài thời gian khai thác nghêu lụa thêm 1 tháng

Thứ Bảy 13/06/2020 , 17:08 (GMT+7)

Thời gian khai thác nguồn lợi nghêu lụa trên vùng biển Kiên Giang được kéo dài thêm 1 tháng, thực hiện đến hết ngày 30/6.

Ông Quảng Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng về việc chấp thuận chủ trương cho gia hạn thời gian khai thác nguồn lợi nghêu lụa trên vùng biển Kiên Giang mùa vụ 2019 - 2020, được thực hiện đến hết ngày 30/6. 

Thời gian khai thác nguồn lợi nghêu lụa trên vùng biển Kiên Giang được kéo dài thêm 1 tháng, thực hiện đến hết ngày 30/6. Ảnh: Trung Chánh.

Thời gian khai thác nguồn lợi nghêu lụa trên vùng biển Kiên Giang được kéo dài thêm 1 tháng, thực hiện đến hết ngày 30/6. Ảnh: Trung Chánh.

Đây là căn cứ để UBND các huyện, thành phố ven biển, đảo, Chi cục Thủy sản tổ chức cấp phép cho các phương tiện hành nghề khai thác nghêu lụa trên địa bàn. Đồng thời thực hiện các quy định về điều kiện tàu cá được cấp phép khai thác nghêu lụa, quy định đánh dấu tàu cá, điều kiện cấp chứng nhận xuất xứ phục vụ công tác xuất khẩu, công tác thanh tra kiểm tra hoạt động khai thác, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản ,vận chuyển, kinh doanh nghêu lụa…

Tàu khai thác nghêu lụa về cặp bến tại cống Kênh Cụt, TP Rạch Giá, để tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Trung Chánh.

Tàu khai thác nghêu lụa về cặp bến tại cống Kênh Cụt, TP Rạch Giá, để tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Trung Chánh.

“Theo quy định, thời gian mùa vụ khai thác nghêu lụa trên vùng biển Kiên Giang là từ 1/12 năm trước đến 30/5 năm sau. Tức 6 tháng khai thác, 6 tháng nghỉ, để có thời gian cho nghêu lụa sinh sản, tái tạo nguồn lợi tự nhiên”, ông Thao cho biết.

Theo ông Thao, quyết định kéo dài thời gian khai thác nghêu lụa thêm 1 tháng là do năm nay việc cấp phép cho tàu khai thác bị chậm, vào vụ trễ hơn so với mọi năm. Trước đây, chúng ta quản lý, cấp phép cho tàu cá hành nghề trên biển tính theo công suất máy chính, còn quy định mới hiện nay tính theo chiều dài của tàu, cần thay đổi các thủ tục nên bị chậm.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tỉnh Kiên Giang tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn và tăng cường tình đoàn kết.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.