| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Mưa bão quật đổ, nhấn chìm trên 13.000 ha lúa

Thứ Tư 03/07/2019 , 12:05 (GMT+7)

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh có trên 600 ha lúa mới gieo sạ bị ngập úng và hàng chục ngàn ha bị đổ ngã do mưa bão.

Hàng chục ngàn ha lúa hè thu ở Kiên Giang đã bị mưa gió gây đổ ngã, ngập chìm trong nước.

TS Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết dông bão, gây mưa to, lốc xoáy, đã làm khoảng 13.000 ha lúa ở giai đoạn trổ, chín, gây thiệt hại về năng suất và giảm chất lượng.

Ngoài ra, còn có 218 ha lúa ở giai đoạn mạ ở các xã vùng ven TP Rạch Giá, bị ngập úng, thiệt hại trên 70%. Tại huyện Giồng Riềng, trên 400 ha lúa thu đông 2019 bị ngập úng, trong đó có 165 ha bị thiệt hại trên 70%.

Nhiều diện tích lúa thu đông 2019 mới gieo sạ cũng bị ngập úng, mạ bị chết nông dân phải cấy dặm lại.

Diện tích lúa bị đổ, ngã, ngập chìm trong nước là lúa hè thu 2019 đang trong giai đoạn chín, thu hoạch, với 12.925 ha, tăng gần 4.000 ha so với tuần trước, chủ yếu ở huyện Tân Hiệp, Châu Thành và Giồng Riềng. Trong đó, có 3.840 ha bị thiệt hại trên 70%, 5.611 ha thiệt hại từ 30-70% và dưới 30% là 3.474 ha.

Đến thời điểm này, tỉnh Kiên Giang còn khoảng 220.000/280.810 lúa hè thu chưa thu hoạch và 28.576 ha lúa thu đông mới gieo sạ. Tại huyện Tân Hiệp, hiện còn khoảng  20.000 ha đang giai đoạn trổ, chín, mưa bão đã làm nhiều diện tích bị đổ sập.

Những diện tích đổ ngã lâu ngày, lúa bị đen, thúi, lên cây, thương lái từ chối không mua, nhất là giống lúa IR 50404.

Bà Phan Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, lúa bị đổ, ngâm nước nhiều ngày, không chỉ làm tăng chi phí thu hoạch mà còn làm giảm năng suất, chất lượng. Do địa phương không có nhiều máy sấy và thiếu công lao động nên nông dân buộc phải bán lúa ướt, dù giá rất rẻ.

Nhiều nơi thương lái đã đặt cọc thu mua từ 3.700 – 4.000 đồng/kg, nhưng khi cắt chỉ bán được khoảng 3.300 đồng/kg, do lúa bị đen, nảy mầm. Thậm chí, lúa bị đổ sập nhiều, ngâm nước lâu ngày, lúa bị đen, thúi, lên cây, thương lái từ chối không mua, nhất là giống lúa IR 50404.

Lúa bị đổ, nông dân phải cột từng khóm để dựng lên chờ thu hoạch, bà con lo ngại hoàn lưu bão số 2 sẽ gây mưa lớn kéo dài, diện tích thiệt hại sẽ tăng thêm.

Nông dân Đàm Quốc Khánh, ở ấp Tân An, xã Tân An, Tân Hiệp, than: “Hơn chục năm làm lúa, chưa có vụ nào phải bán với giá rẻ bèo như năm nay”.

Hiện cơn bão số 2 đang hoạt động trên biển Đông, bà con lo ngại hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn kéo dài, diện tích bị thiệt chắc chắn sẽ tăng thêm, giá lúa tiếp tục giảm sâu khó tiêu thụ.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm