| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang: Tăng cường tuyên truyền Luật Thủy sản cho ngư dân

Thứ Ba 17/12/2019 , 06:45 (GMT+7)

Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền và thực  Luật Thủy sản cho ngư dân, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sang kiểm tra việc chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (khai thác IUU).

Toàn tỉnh Kiên Giang có 3.990 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên, thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, trong đó tàu có chiều dài từ 25 m trở lên là 618 tàu.
Tính đến ngày 30/10, toàn tỉnh Kiên Giang đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 3.030 tàu,có chiều dài từ 15 m trở lên, chiếm 75,9%. Riêng tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên đã lắp đặt được 562 tàu, đạt 90,9%.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm tra thiết bị giám sát hành trình được gắn trên tàu cá, trước khi cho tàu ra khơi hoạt động.
Hệ thống quản lý tàu cá chung của tỉnh do 5 đơn vị, gồm: VNPT, Viettel, Zunibal, Vishipel và An Bình cung cấp, đã lắp đặt và đưa lên hệ thống phần mềm chung 2.780 tàu.

Qua hệ thống giám sát tàu cá của tỉnh, tất cả tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động khai thác hải sản trên biển đều được Chi cục Thủy sản gimá sát hàng ngày và điện yêu cầu đưa tàu quay về khi vượt ranh giới vùng biển Việt Nam.

Thực hiện Nghị định 42/2019/NĐ-CP, Chi cục Thủy sản đã ra quân tuần tra, kiểm soát trên biển, tuyên tuyền và xử lý nghiêm các tàu vi phạm khai thác IUU. Đã lập biên bản vi phạm hành chính 54 phương tiện, với số tiền xử phạt trên 1,1 tỷ đồng.
Ngư dân làm thủ tục chuẩn bị xuất bến tại Đồn Biên phòng Tây Yên (huyện An Biên), từ đầu năm đến nay đồn đã kiểm tra, kiểm soát hơn 15 ngàn lượt phương xuất, nhập.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tây Yên kiểm tra tàu cá, trao đổi với thuyền trưởng trước khi xuất bến ra khơi đánh bắt.
Ngư dân nộp nhật ký khai thác, yêu cầu xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác khi tàu về cặp Cảng cá Tắc Cậu, một trong 2 cảng cá của Kiên Giang được Bộ NN-PTNT chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản, để truy xuất khi chế biến, xuất khẩu

Cán bộ Đồn Biên phòng Tây Yên tuyên tuyền về Luật Thủy sản cho ngư dân có tàu đang neo đậu tại Cảng cá Tắc Cậu.

Ông Quảng Trọng Thao, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết, theo kế hoạch, ngày 7-8/11, Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ kiểm tra việc chống khai thác IUU tại Kiên Giang và đây cũng là địa phương được chọn đại diện cho Việt Nam để đoàn kiểm tra. 
Trước đó, Phó Thủ tướngTrịnh Đình Dũng, đã dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ trực tiếp kiểm tra việc chống khai thác IUU tại Kiên Giang, trao đổi và động viên ngư dân bám biển nhưng phải tuân thủ những quy định của Luật Thủy sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác bất hợp pháp.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm