| Hotline: 0983.970.780

Kiên Giang ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống lúa mới

Thứ Sáu 26/01/2018 , 10:57 (GMT+7)

Kiên Giang là tỉnh có diện tích sản xuất lúa lớn nhất cả nước, năm 2018, Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang tiếp tục phát huy thế mạnh này, tập trung năng lực toàn đơn vị vào sản xuất và cung ứng lúa giống.

10-29-00_2-cc-di-bieu-thm-du-dong-gop-y-kien-voi-hoi-nghi-1
Các đại biểu tham dự, đóng góp ý kiến với hội nghị

“Trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học chọn tạo giống, đơn vị đã đưa vào sử dụng các thiết bị hiện đại như hệ thống máy PCR, điện di…để hỗ trợ cho công tác chọn tạo giống nhờ merker phân tử. Kết quả đã lai tạo và chọn lọc được các giống lúa mới mang tên GKG đáp ứng được mục tiêu chọn giống năng suất cao, chất lượng gạo ngon, chống chịu mặn tốt, thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay”.

Thông tin trên được TS. Ngô Đình Thức, Phó Giám đốc Trung tâm Giống nông lâm ngư nghiệp Kiên Giang báo cáo tại hội nghị tổng kết chương trình giống cây trồng vật nuôi năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 được tổ chức sáng 28/1, tại TP Rạch Giá.

Theo đó, trong bộ giống GKG do Trung tâm lai tạo, 2 giống GKG1, GKG9 đã được Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) công nhận là giống chính thức và 2 giống GKG5 và GKG24 được công nhận sản xuất thử tại ĐBSCL, khảm nghiệm khu vực các giống GKG30, GKG35. Để chủ động nguồn giống siêu nguyên chủng (SNC) cung cấp cho hệ thống nhân giống 4 cấp, Trung tâm đã tỗ chức sản xuất tại 3 trại giống Mỹ Lâm, Minh Lương và Tân Hiệp, với sản lượng thu được gần 13 tấn. Với mạng lưới nhân giống lúa cấp xác nhận tại các huyện, trung bình lượng giống sản xuất đạt 12.000 tấn/vụ, phục vụ sản xuất đại trà trên 100.000 ha/vụ, đáp ứng khoảng 25% nhu cầu lúa giống của nông dân trong tỉnh.

Bên cạnh giống lúa, Trung tâm còn sản xuất và cung ứng nhiều loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường, giúp gia tăng năng suất, chất lượng và gia trị hàng hóa nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể như giống dừa dứa, sầu riêng Monthon, chuối Philippines, Tá quạ, các loại hoa lan, hoa chuông… Các giống vật nuôi có thế mạnh và tiềm năng phát triển trên đại bàn tỉnh như: heo, dê, gia cầm…

Kiên Giang là tỉnh có diện tích sản xuất lúa lớn nhất cả nước, năm 2018, Trung tâm tiếp tục phát huy thế mạnh này, tập trung năng lực toàn đơn vị vào sản xuất và cung ứng lúa giống, đảm bảo chủ động nguồn giống siêu nguyên chủng, nguyên chủng cung cấp đầu vào cho các trại và mạng lưới. Tạo ra các sản phẩm có nhiều ưu điểm nổi bật mang tính khác biệt và có bản quyền gắn với thương hiệu của đơn vị như các giống lúa GKG. Chú trọng mở rộng thị trường thông qua các kênh phân phối như cung ứng qua hệ thống đại lý rộng khắp từ tỉnh xuống huyện và mở rộng ra các tỉnh lân cận.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm