| Hotline: 0983.970.780

Kiến nghị bãi bỏ hạn ngạch tôm Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc

Thứ Năm 18/01/2024 , 06:00 (GMT+7)

Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam, nhưng việc đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang nước này đang bị cản trở bởi hạn ngạch.

Tôm Việt Nam đang chiếm thị phần lớn nhất ở Hàn Quốc. Ảnh: Sơn Trang.

Tôm Việt Nam đang chiếm thị phần lớn nhất ở Hàn Quốc. Ảnh: Sơn Trang.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hàn Quốc hiện đang là một trong 5 thị trường lớn nhất của tôm Việt Nam. Năm 2022, Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 5 của tôm Việt Nam, với giá trị xuất khẩu đạt 468 triệu USD. 11 tháng đầu năm 2023 Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 4 của tôm Việt Nam, giá trị xuất khẩu đạt 316 triệu USD.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), báo cáo của Future Market Insights cho thấy, nhu cầu  tôm ở Hàn Quốc  được dự đoán sẽ tăng trưởng bình quân 8,9%/năm trong giai đoạn 2023 - 2033. Cụ thể, doanh thu bán tôm tại nước này được dự báo sẽ tăng đáng kể, từ mức dự kiến 2,75 tỷ USD năm 2023 lên khoảng 6,45 tỷ USD vào năm 2033.

Nhu cầu tiêu thụ tôm tại Hàn Quốc ngày càng tăng do các món làm từ tôm ngày càng đa dạng và người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chế độ ăn lành mạnh và giàu protein. Việc áp dụng chế độ ăn kiêng của phương Tây ngày càng tăng đã dẫn đến việc kết hợp nhiều món khác nhau vào bữa ăn hàng ngày của người dân Hàn Quốc. Trong đó, tôm và các công thức nấu ăn từ tôm được đánh giá cao do hương vị đa dạng.

Tôm được coi là nguồn protein tốt cho sức khỏe do hàm lượng chất béo tương đối thấp và hàm lượng protein cao. Tôm cũng chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như selen và vitamin B12. Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng béo phì ở giới trẻ. Trong bối cảnh như vậy, các món ăn từ tôm có thể sẽ tiếp tục thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng Hàn Quốc trong những năm tới.

Bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Chủ tịch VASEP, cho biết, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tôm ngày càng tăng tại Hàn Quốc, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường này đã tăng khá nhiều trong nhưng năm qua và đã vượt xa mức hạn ngạch cho phép (15.000 tấn/năm với thuế nhập khẩu là 0%) theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA).

Điều này dẫn tới thực trạng các nhà nhập khẩu Hàn Quốc phải “đấu thầu” để có hạn ngạch nhập tôm Việt Nam với chi phí không nhỏ, chiếm 14-16% giá trị lô hàng và mức này xấp xỉ với mức thuế nhập khẩu 20% đối với khối lượng tôm nhập khẩu ngoài hạn ngạch.

Các nhà nhập khẩu Hàn Quốc cho rằng dù đã áp dụng VKFTA nhưng do phải bỏ ra chi phí như trên nên khi nhập khẩu tôm Việt Nam vào Hàn Quốc, trên thực tế các nhà nhập khẩu vẫn coi như đang tiếp tục phải trả thuế từ 14 đến 20%, qua đó làm tăng giá và khó cạnh tranh ở thị trường như trước. Hậu quả là các nhà nhập khẩu không còn động lực tăng mua tôm Việt Nam để được hưởng thuế suất ưu đãi theo VKFTA, và họ đang xem xét mua tôm từ các quốc gia khác (cụ thể là Peru) mà mức thuế nhập khẩu đã về 0% (không có hạn ngạch mà áp dụng thuế về 0% theo lộ trình 5 hoặc 7 năm quy định trong FTA với Hàn Quốc).

VASEP vừa có công văn kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương quan tâm và chỉ đạo về việc xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc trong kỳ rà soát VKFTA năm 2024.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm