| Hotline: 0983.970.780

Kinh nghiệm "4 tại chỗ" từ vụ sập hầm thủy điện

Thứ Ba 23/12/2014 , 09:05 (GMT+7)

Phương châm 4 tại chỗ đó là “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”./ 11/12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Chiều 22/12, tại Đà Lạt, dưới sự chủ trì của hai ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức cuộc họp nhằm rút kinh nghiệm công các cứu nạn, cứu hộ tại công trình sập hầm thủy điện Đạ Dâng.

Đại diện Ban Chỉ huy cứu hộ cho biết: Công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo thuộc địa bàn xã Lát (huyện Lạc Dương) và xã Phi Tô (huyện Lâm Hà) có tổng công suất 22MW, sản lượng điện trung bình hằng năm gần 110 triệu kWh, có tổng vốn đầu tư 475 tỷ đồng, và hiện do Cty Long Hội làm chủ đầu tư. 

Theo mô tả của Ban Chỉ huy cứu nạn, vị trí đoạn hầm bị sập cách cửa nhận nước khoảng 500m, đoạn bị sập dài khoảng 35m (tổng chiều dài đường hầm theo thiết kế hơn 710m, đã thi công đoạn từ cửa vào được hơn 600m và đồng thời cũng đã thi công từ phía hạ lưu lên được hơn 30m).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo và huy động các lực lượng và phương tiện cần thiết để giải cứu công nhân đang bị mắc kẹt trong hầm; đồng thời, báo cáo và đề nghị với Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và các cơ quan khác có kinh nghiệm trong công tác cứu nạn của Trung ương hỗ trợ và giúp đỡ tỉnh trong việc giải cứu 12 công nhân.

Trong các ngày từ 16 - 19/12, các lực lượng của tỉnh và của Trung ương đã khẩn trương làm việc xuyên ngày đêm - 24/24 giờ; cuối cùng, chiều ngày 19/12, lúc khoảng 16 giờ 30 phút, toàn bộ 12 công nhân mắc kẹt trong hầm 4 ngày 3 đêm đã được giải cứu an toàn (trước 2 ngày so với thời gian dự kiến). 

Bí thư Tỉnh ủy  Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến: “Mặc dầu việc tổ chức cứu hộ cứu nạn 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm đã thành công, thành công ngoài mong đợi, nhưng phải thẳn thắn thừa nhận, do còn thiếu kinh nghiệm, nhất là thiếu phương tiện hiện đại, nên việc giải cứu vẫn còn lúng túng”.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Lâm Đồng đưa ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm: “Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự chỉ đạo quyết liệt, dứt khoát ngay từ đầu của lãnh đạo tỉnh với mục tiêu bằng mọi cách cứu người bị nạn trong thời gian sớm nhất theo nguyên tắc đảm bảo an toàn cho người bị nạn cũng như cho người cứu nạn.

Trong quá trình ứng cứu, các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh đã thống nhất ý chí, phối hợp một cách nhịp nhàng, phân công rõ ràng thực hiện các biện pháp thi công một cách đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

Các lực lượng cứu nạn đã đề xuất và được các cấp lãnh đạo quyết định phương án cứu nạn phù hợp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mặt bằng chật hẹp, địa chất phức tạp và tai nạn luôn rình rập; trong một hoàn cảnh đặc biệt là chạy đua với thời gian để giành sự sống và phương án phải khả thi và thực sự an toàn.

Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ - “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; các đơn vị tham gia ứng cứu chuẩn bị chu đáo công tác đảm bảo hậu cần của đơn vị mình trong quá trình tham gia cứu nạn”.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của các đầu mối tham gia ứng cứu tại cuộc họp rút kinh nghiệm này thì qua vụ việc trên, rõ ràng công tác tổ chức ứng cứu của tỉnh vẫn còn nhiều lúng túng do thiếu kinh nghiệm và thiếu phương tiện.

Để kịp thời động viên các tổ chức và cá nhân, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị khen thưởng 614 người của 32 đơn vị đã tham gia cứu nạn trong vụ giải cứu 12 công nhân mắc nạn nói trên.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm