| Hotline: 0983.970.780

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Thứ Sáu 29/03/2024 , 11:33 (GMT+7)

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Ngày 29/3, tại tỉnh Bến Tre, Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang (trưởng khối) phối hợp với Sở NN-PTNT tỉnh Bến Tre (phó khối) tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa các Sở NN-PTNT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL năm 2024.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Minh Đảm.

Lãnh đạo Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Minh Đảm.

Khối thi đua các Sở NN-PTNT ĐBSCL gồm 12 tỉnh và thành phố Cần Thơ sẽ chia thành 3 cụm. Cụm thi đua số 1 gồm Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An. Cụm thi đua số 2 gồm Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Cụm thi đua số 3 gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau.

Giao ước thi đua có các nội dung chính như thi đua đưa tốc độ tăng trưởng ngành đạt và vượt chỉ tiêu của Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố giao, thực hiện Hưởng ứng phong trào thi đua của Chính phủ và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025, tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Toàn ngành NN-PTNT chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp giàu có, nông nghiệp thông minh” giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, tiếp tục thi đua thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế dân chủ cơ sở...

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang Ngô Minh Long phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Đảm.

Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang Ngô Minh Long phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận nội dung, quy chế hoạt động, cách tính  điểm, chia cụm, tổ chức hội thao… Từ đó, thống nhất phát động phong trào thi đua thiết thực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh/thành phố. Trong đó, phát động sâu rộng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước cùng với cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Năm 2024 là năm thứ 4 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh giao ước thi đua trong Khối, từng Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch phát động thi đua sát với nhiệm vụ chính trị được giao nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024.

Cụm thi đua số 1 gồm Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An. Ảnh: Minh Đảm.

Cụm thi đua số 1 gồm Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An. Ảnh: Minh Đảm.

Cụm thi đua số 2 gồm Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Ảnh: Minh Đảm.

Cụm thi đua số 2 gồm Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng. Ảnh: Minh Đảm.

Cụm thi đua số 3 gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau. Ảnh: Minh Đảm.

Cụm thi đua số 3 gồm Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang và Cà Mau. Ảnh: Minh Đảm.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm