| Hotline: 0983.970.780

Ký kết thỏa ước lao động giữa Ban lãnh đạo và Công đoàn Báo NNVN

Thứ Ba 06/09/2016 , 20:36 (GMT+7)

Sáng 6/9, tại TP Cần Thơ, Báo NNVN tổ chức Đại hội cán bộ, công nhân, viên chức năm 2016 và ký kết thỏa ước lao động...

Sáng 6/9, tại TP Cần Thơ, Báo NNVN tổ chức Đại hội cán bộ, công nhân, viên chức năm 2016 và ký kết thỏa ước lao động giữa đại diện Ban biên tập và Chủ tịch Công đoàn Báo NNVN, với sự tham dự của gần 80 cán bộ, công nhân, viên chức trực thuộc Tòa soạn, Chi nhánh và các Văn phòng Đại diện trên cả nước.

Báo cáo tại Đại hội, ông Đỗ Công Chiến, Chủ tịch Công đoàn Báo NNVN cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và nhất là sự tụt giảm của báo giấy hiện nay, nhưng với sự lãnh đạo toàn diện, quyết liệt của Đảng bộ, Ban biên tập và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, phóng viên, Báo vẫn giữ được doanh thu, đời sống cán bộ, phóng viên được nâng lên.

Năm qua, Báo NNVN đã thực hiện được nhiều chuyên đề lớn như: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; An toàn vệ sinh thực phẩm; Vì sức khỏe người Việt…

Đặc biệt là những chuyên đề xuất sắc, nâng tầm thương hiệu NNVN là những bài phản ánh về đời sống nông dân, nông thôn, như loạt bài điều tra về đường dây buôn lậu, chế biến thực phẩm bẩn, phá rừng… được đánh giá rất cao.

Qua đó, giúp Chính phủ, Bộ, Ngành vào cuộc ngăn chặn kịp thời vấn nạn hàng giả, kém chất lượng, gian lận thương mại, sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi…

Trang phóng sự vẫn giữ được chất lượng tốt, có dấu ấn riêng; trang Nông thôn mới, Khoa học kỹ thuật, Thị trường… vẫn duy trì chất lượng tốt, thông tin đa dạng. phiên bản điện tử nongnghiep.vn được đầu tư nâng cấp, thay đổi giao diện, phần mềm hiện đại, ổn định, lượng truy cập tăng cao.

Công đoàn đã cùng chính quyền tổ chức, giám sát việc thực hiện chính sách chế độ tiền lương, tiền công, nhuận bút, công tác phí… Đời sống vật chất của cán bộ, công nhân, viên chức của cơ quan được nâng lên, thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người năm 2016 tăng.

18-53-54_2
Ông Đỗ Công Chiến, Chủ tịch Công đoàn Báo NNVN phát biểu tại Đại hội cán bộ, công nhân, viên chức năm 2016 (Ảnh: Lê Hoàng Vũ)

 

Dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công nhân, viên chức Báo NNVN thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Lá lành đùm lá rách”, kết hợp với các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp thực hiện nhiều chương trình như: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vùng nông thôn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; Cứu trợ mùa giáp hạt; Tặng quà tết… cho những gia đình nghèo…

Năm 2017, Báo NNVN phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 3-5%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với năm 2016. Trong đó, tập trung vào các giải pháp như tái cơ cấu một số trang, chuyên mục cho phù hợp, trình bày bắt mắt và hấp dẫn hơn, phát huy tốt bản sắc của báo NNVN…

Ông Nguyễn Mạnh Thường, Tổng Biên tập Báo NNVN nhấn mạnh, xu hướng hiện nay là các báo giấy đều sụt giảm, NNVN cũng không nằm ngoài xu hướng đó.

Vì vậy, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức cơ quan phải phấn đấu hết mình, thực hiện tốt các giải pháp mà lãnh đạo cơ quan đã đề ra, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng, nâng cao thu nhập cho người lao động. Song song, cần nâng cấp báo điện tử để bắt nhịp với xu hướng tiếp nhận thông tin của độc giả hiện nay. Đồng thời, tạo điều kiện tốt cho cán bộ, công nhân viên học tập, nâng cao tay nghề. Trong đó, cần chú ý nâng cao các kỹ năng làm báo điện tử để đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Tại Hội nghị, Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Thường đã ký thỏa ước lao động với Chủ tịch Công đoàn Báo NNVN Đỗ Công Chiến. Đây là cơ sở nhằm tạo môi trường làm việc tốt hơn cho người lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, góp phần phát triển Báo NNVN ngày càng vững mạnh.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Diêm dân buồn nhìn muối trắng trên đồng

Quảng Bình Năm nay, đầu vụ hè nắng nóng kéo dài cho bà con diêm dân được mùa nhưng không có lãi vì rớt giá…

Bình luận mới nhất