| Hotline: 0983.970.780

Kỷ luật gần 20 cán bộ Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh

Thứ Sáu 30/10/2009 , 09:47 (GMT+7)

Bà Trần Thị Hoa, GĐ Chi nhánh, cùng 18 cán bộ thuộc Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh vừa bị quyết định đình chỉ công tác.

Theo ông Nông Văn Hùng, người vừa được điều động về giữ chức Phó phòng Tổ chức hành chính Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Ngân hàng CSXH Việt Nam vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Trần Thị Hoa, GĐ Chi nhánh cùng 18 cán bộ thuộc Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh.

Sau quá trình thanh tra các hoạt động của Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh, Thanh tra Ngân hàng CSXH Việt Nam đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý nguồn vốn, chi tiêu sai nguyên tắc và tiếp nhận cán bộ không đúng quy trình tại đơn vị này. Cũng theo ông Nông Văn Hùng, hiện Ngân hàng CSXH Việt Nam đã điều động ông Nguyễn Văn Lý, Phó TGĐ Ngân hàng CSXH Việt Nam tạm thời đảm nhận Quyền GĐ Chi nhánh Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh.

 

Sự cố bất ngờ trên xảy ra, NNVN tại Hà Tĩnh đã trao đổi nhanh với ông Nguyễn Huy Tiến - GĐ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan phụ trách về hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thưa ông,  sự cố xảy ra tại Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh, 18 CBNV bị tạm đình chỉ công tác , ông có suy nghĩ gì?

Sau một thời gian tổ chức đi kiểm tra tình hình hoạt động về quản lý vốn, công tác tổ chức cán bộ của đoàn công tác NHCSXH Việt Nam trên 10 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác đã phát hiện ra một số sai phạm về chi tiêu tài chính nội bộ và công tác bố trí cán bộ của Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh.

Theo tôi, đây là một việc làm thường niên nhưng dù sao đoàn cũng đã phát hiện ra được một số sai phạm, trong đó có GĐ và PGĐ cùng với 16 cán bộ; tuy chưa có hình thức kỷ luật cụ thể nhưng dù sao đây cũng là một vấn đề đáng tiếc xảy ra đối với một hệ thống Ngân hàng, luôn chăm lo phục vụ cho người dân nghèo ở một tỉnh nghèo như Hà Tĩnh.

Theo ông sự cố xảy ra đáng tiếc nói trên ở chi nhánh Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh có làm ảnh hưởng đến hệ thống Ngân hàng CSXH của các huyện, xã?

Có thể nói, tuy mới được thành lập thời gian chưa nhiều nhưng Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh đã góp phần đáng kể cho sự nghiệp xoá đói giảm nghèo.

Bình quân hàng năm giảm từ 3-4% hộ nghèo lên khá dần. Đặc biệt, nguồn vốn cho vay của Ngân hàng CSXH đã tập trung đầu tư phát triển kinh tế mô hình trang trại, từ đó người nông dân đều có trách nhiệm vay và trả nợ Ngân hàng đầy đủ. Vì thế, nguồn vốn này đã “cắm sâu bén rễ” trong tư duy của mỗi người dân nghèo Hà Tĩnh nên sự cố xảy ra ở thượng tầng là bộ máy quản lý Nhà nước.

Tuy chưa rõ về mức sai phạm và hình thức kỷ luật nhưng tôi tin tưởng rằng vấn đề trên sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc hoạt động của hệ thống Ngân hàng CSXH trên địa bàn Hà Tĩnh cũng như đối tượng được vay từ nguồn vốn này.

Cho đến nay, công tác tổ chức bộ máy ở chi nhánh Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh như thế nào thưa ông?

Tôi nhận được thông tin từ ông Nông Văn Hùng - cán bộ Ngân hàng CSXH Việt Nam về tăng cường tại Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh sang làm việc, cho biết ngày 26/10, Tổng GĐ Ngân hàng CSXH Việt Nam đã ban hành QĐ, tạm đình chỉ đối với 18 CBNV Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh, trong đó có bà Trần Thị Hoa –  nguyên GĐ và ông Bình - nguyên PGĐ Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh cùng với 16 cộng sự là những CBNV trong hệ thống Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh.

Thay vào đó là ông Ngyễn Văn Lý - Phó Tổng GĐ Ngân hàng CSXH Việt Nam được điều động tạm thời về thay thế bà Trần Thị Hoa cùng với 14 cộng sự của ông Lý cũng được điều động từ Ngân hàng CSXH Việt Nam vào tiếp quản thay các vị trí bị tạm đình chỉ công tác do vi phạm nói trên.

Đến ngày 29/10, với tư cách là một GĐ Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn tôi vẫn chưa hề nhận được một văn bản nào gửi đến về vụ việc đã xảy ra tại Ngân hàng CSXH Hà Tĩnh.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm