| Hotline: 0983.970.780

Kỳ thi THPT quốc gia: 'Chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức'

Thứ Năm 27/06/2019 , 18:00 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, trong cuộc họp báo tổng kết công tác coi thi của kỳ thi THPT quốc gia vào chiều 27/6.

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. “Đến nay, chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức”, ông Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cũng thừa nhận, còn một số sai sót xảy ra ở một số Hội đồng thi do lỗi của cán bộ coi thi, in sao đề thi như việc phát nhầm đề thi cho thí sinh, in thiếu đề thi dẫn đến thi sinh phải làm bài thi muộn giờ so với quy định. Hội đồng thi đã xử lý bù thời gian làm bài để đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Chưa ghi nhận thấy hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức

Chia sẻ với báo chí, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, toàn quốc có 6 cán bộ coi thi (2 cán bộ ở Phú Thọ, 2 cán bộ ở Lào Cai và 2 cán bộ ở Sơn La) và 79 thí sinh vi phạm quy chế thi (trong đó 72 trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi, 3 thí sinh bị cảnh cáo, 4 thí sinh bị khiển trách).

Cụ thể, tại Hội đồng thi tỉnh Lào Cai, cán bộ coi thi ký nhầm tên vào ô cán bộ chấm thi cho 3 thí sinh. Sau nửa thời gian làm bài, cán bộ coi thi mới phát hiện ra, rồi yêu cầu thí sinh ký lại, gây ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh. Vì vậy, Hội đồng thi quyết định đình chỉ nhiệm vụ coi thi của 2 cán bộ coi thi. Tổ chức thi lại môn Ngữ văn bằng đề dự bị vào chiều 27/6/2019.

Còn tại Hội đồng thi tỉnh Sơn La, một thí sinh ký không đúng quy cách vào tờ giấy thi, xong cán bộ coi thi sau nửa thời gian làm bài mới phát hiện ra, gây ảnh hưởng đến thí sinh. Hội đồng thi quyết định đình chỉ nhiệm vụ coi thi của 2 cán bộ coi thi. Tổ chức thi lại môn Ngữ văn bằng cho thí sinh đề dự bị vào chiều 27/6.

“Hội đồng thi hai tỉnh Lào Cai và Sơn La đã làm công tác tư tưởng và hỗ trợ về cơ sở vật chất cho các thí sinh trong thời gian ở lại thi”, ông Trinh nói.

Riêng về sai phạm tại Hội đồng thi tỉnh Phú Thọ, ông Trinh cho biết thêm: “PA03 tỉnh Phú Thọ đang xác minh làm rõ”.

Như vậy, kỳ thi vừa qua thể hiện đúng quy chế, luôn luôn đặt quyền lợi thí sinh lên trên. Kỳ thi ngày càng nhẹ nhàng hơn trước đây.

Trong thời gian tới, các Hội đồng thi đều tập trung vào công tác chấm thi. “Phương án chấm thi đáp ứng đầy đủ nhưng đề nghị: an toàn, chính xác, đúng tiến độ để ngày 14/7/2019 công bố điểm thi”, ông Trinh bày tỏ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất