| Hotline: 0983.970.780

Kỳ Trung phấn đấu về đích cuối năm

Thứ Tư 09/07/2014 , 08:25 (GMT+7)

Để thực hiện được mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2014, cấp ủy, lãnh đạo xã (Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã quyết tâm rất cao, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, sự phối hợp của các tổ chức, đoàn thể.

UBND xã đã phối hợp với Văn phòng NTM của huyện tổ chức hội nghi tập huấn các chủ trương, chính sách về xây dựng dựng NTM; giới thiệu các mô hình cho toàn thể cán bộ cốt cán, ban cán sự 5 thôn;

Phối hợp với Cty 1954 tổ chức 2 cuộc hội thảo về chuyển giao khoa học - kỹ thuật - sinh học trong chăn nuôi và trồng trọt cho toàn thể bà con nhân dân trong xã; đồng thời tổ chức đoàn đi tham quan, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại xã Hương Trà (huyện Hương Khê).

Bên cạnh đó, UBND xã cũng đã tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của UBND tỉnh, UBND huyện, các cơ quan, ban ngành đóng trên địa bàn huyện cũng như các ban, ngành, đoàn thể của huyện; huy động tối đa mọi nhân lực, nguồn lực, động viên nhân dân phấn đấu để về đích NTM trong năm 2014.

Cho đến nay, xã đã cắm 1.034 cột mốc chỉ giới quy hoạch đường giao thông, khu trung tâm hành chính của xã, thôn; người dân và DN đóng trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất, hiến cây, tài sản mở rộng được 12/18 tuyến đường giao thông trên 5 thôn theo chuẩn NTM.

Hiện nay, xã đã tiến hành động thổ xây dựng trường mầm non và đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình nhà Hội quán thôn Nam Sơn, đường Trung -  Giang để đưa vào sử dụng.

Mô hình chăn nuôi liên kết “vườn - chuồng” ở Kỳ Trung có thể nói rất khả quan. Đến nay toàn xã có gần 1.000 con trâu, bò, dê; trên 11 ngàn con gia cầm các loại, cung cấp nguồn thực phẩm đắc lực cho trung tâm huyện và Khu kinh tế Vũng Áng; có 17 mô hình đã được UBND huyện, UBND xã tạo điều kiện, hỗ trợ cho vay vốn để phát triển trang trại SX, chăn nuôi.

UBND xã đang củng cố xây dựng Khu dân cư kiễu mẫu, khu vườn, trang trại mẫu, đã khảo sát và chọn thôn Trường Sơn làm điểm, chọn 5 hộ làm vườn mẫu, sau đó nhân ra diện rộng.

Với nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình trong 6 tháng đầu năm 2014 là trên 10 tỷ đồng, UBND xã cũng được đơn vị đỡ đầu là Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh hỗ trợ 10 thùng đựng rác và nhận hỗ trợ mua sắm trang thiết bị nội thất hội trường với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng cho thôn Nam Sơn. Đến nay, Kỳ Trung đã cơ bản hoàn thành 11 tiêu chí.

Tuy nhiên, Kỳ Trung là xã miền núi đặc biệt khó khăn, để hoàn thành được các tiêu chí thì cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, UBND huyện, các ban, ngành, đoàn thể các cấp; hỗ trợ về nguồn vốn, vật chất, tạo mọi điều kiện để xã hoàn thành 19 tiêu chí, về đích vào cuối năm 2014.

(Sở Tư pháp Hà Tĩnh)

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm