Giống lạc L26 đã đưa vào sản xuất thử ở nhiều vùng đồi trên địa bàn cả nước. Tại Thanh Hóa giống lạc L26 được trồng thử nghiệm ở vụ xuân và vụ thu đông năm 2010 với 500m2 diện tích.
Qua khảo nghiệm cho thấy: Lạc cứng cây, lá dầy màu xanh đậm, đẻ nhánh sớm, hoa ra tập trung. Năng suất củ, vụ xuân đạt tới 45 tạ/ha. Lạc L26 yêu cầu phân bón khá cao, ngoài lượng phân NPK (1.000kg/ha) còn bổ sung 30kg đạm urê, 40kg kali clorua và 600 kg vôi bột/ha. Khi lạc đẻ nhánh, ra hoa trà đầu và tắt hoa 5 ngày dùng phân bón lá phun 2 lần.
Giống lạc L26 được chọn từ tổ hợp lai của giống LO8 và TQ6 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ - Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm thực hiện năm 2001. Đây là giống lạc thâm canh, năng suất có thể đạt từ 45-54 tạ/ha; trồng được 2 vụ trong năm.