| Hotline: 0983.970.780

Lâm Đồng: Xuất hiện nhiều loại bệnh trên cây hoa cúc

Thứ Năm 19/03/2015 , 14:00 (GMT+7)

Ở giai đoạn cao điểm mùa khô Tây Nguyên (tháng 3, tháng 4 hàng năm), trên cây hoa cúc thường gia tăng nhiều dịch bệnh gây hại như nhện đỏ, bọ trĩ, ruồi hại lá, gỉ sắt, đốm đen...

Ngày 18/3, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng cho biết, vừa đưa ra khuyến cáo cho nông dân về các loại bệnh thường xuất hiện trên cây hoa cúc trong giai đoạn cao điểm mùa khô để bà con có biện pháp phòng trừ thích hợp.

Theo đó, ở giai đoạn cao điểm mùa khô Tây Nguyên (tháng 3, tháng 4 hàng năm), trên cây hoa cúc thường gia tăng nhiều dịch bệnh gây hại như nhện đỏ, bọ trĩ, ruồi hại lá, gỉ sắt, đốm đen...; do vậy, nhà vườn trồng hoa cúc cần tăng cường tưới nước và bón phân theo hướng dẫn, sử dụng các loại thuốc phù hợp... để hạn chế dịch bệnh.

Được biết, hàng năm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 2.500 ha trồng hoa cúc với sản lượng 1.000 triệu cành; cho doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/ha.

Xem thêm
Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.