| Hotline: 0983.970.780

Lầm tưởng của giới trẻ về bao cao su

Thứ Năm 11/07/2013 , 10:43 (GMT+7)

Có đến 17% vị thành niên, thanh niên là nam giới khi được hỏi cho rằng bao cao su chỉ dành cho người bán dâm hay không chung thủy. Tỷ lệ này ở nữ giới là 15%.

Có đến 17% vị thành niên, thanh niên là nam giới khi được hỏi cho rằng bao cao su chỉ dành cho người bán dâm hay không chung thủy. Tỷ lệ này ở nữ giới là 15%.

Đây là kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên, thanh niên Việt Nam thực hiện gần đây. Thông tin được bác sĩ Nguyễn Đức Vinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ- Trẻ em, Bộ Y tế cho biết tại buổi họp báo nhân Ngày Dân số Thế giới tổ chức tại Hà Nội ngày 10/7. 

Cũng theo điều tra trên, bao cao su là biện pháp tránh thai được nhiều bạn trẻ biết đến, nhưng vẫn có đến 34% bạn nam được hỏi cho rằng phụ nữ mang bao cao su là người không đứng đắn. Gần một nửa số bạn nam được hỏi cho rằng bao cao su làm giảm khoái cảm tình dục. Tỷ lệ này ở nữ giới là 1/3. 

Đặc biệt, chỉ có 23% nữ giới ở thành thị được hỏi trả lời đúng về thời điểm dễ có thai, con số này ở nam giới chỉ là 9%.

Ảnh minh họa: Wordpress.

Theo bác sĩ Vinh, giới trẻ hiện có thái độ tương đối cởi mở về tình dục trước hôn nhân. Trong khi đó, tuổi dậy thì sớm hơn, kết hôn muộn hơn, khoảng cách giữa tuổi dậy thì và tuổi kết hôn kéo dài ra nên nguy cơ "ăn cơm trước kẻng" cũng nhiều hơn, kéo theo đó có bầu ngoài ý muốn, nạo phá thai... Tỷ lệ bạn trẻ có kiến thức về sức khỏe sinh sản cao nhưng chưa tương xứng với mức độ hiểu biết chính xác về hành vi an toàn. 

"Bố mẹ nói chuyện với con cái về chủ đề này còn hạn chế, ngay cả thầy cô giáo cũng vậy. Dịch vụ chuyên biệt dành cho nhóm này cũng chưa nhiều, chưa đa đạng. Khoảng 1/3 vị thành viên, thanh niên chưa dễ dàng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, trong khi nhu cầu thì rất lớn", bác sĩ Vinh nói. 

Theo báo cáo của Vụ sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em năm 2012, khoảng 3% số trường hợp có thai là thuộc nhóm vị thành niên, tỷ lệ khá cao. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cũng cho biết, mang thai ở vị thành niên có nhiều hệ lụy, người mẹ chưa phát triển đầy đủ để nuôi dưỡng thai nhi, dễ đẻ non, sinh nhẹ cân... Bên cạnh đó, nguy cơ tai biến sản khoa như: tiền sản giật, sản giật, chảy máu…, nguy cơ tử vong cũng cao hơn. Vì thế, chủ đề của Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay là Mang thai ở tuổi vị thành niên. 

"Trong những năm qua do ưu tiên giảm sinh nên nhóm đích của chương trình dân số chủ yếu vẫn là phụ nữ và nam giới đã có gia đình. Còn nhóm vị thành niên, thanh niên chưa có gia đình thì chưa được quan tâm đúng mức. Trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tập trung mạnh hơn về vấn đề mang thai ở tuổi vị thành niên", thứ trưởng Tiến nói. 

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm