| Hotline: 0983.970.780

Làng hoa Tết nổi tiếng Hà Tĩnh tất bật xuống giống

Thứ Ba 31/10/2023 , 08:55 (GMT+7)

Nông dân làng nghề trồng hoa, cây cảnh xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang khẩn trương xuống giống, chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường Tết Giáp Thìn 2024.

Tại thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn), cúc Đà Lạt là giống hoa chủ lực được nông dân chọn trồng để phục vụ thị trường dịp Tết. Để đảm bảo cho vườn hoa Tết đẹp, ưng ý, ngoài việc xuống giống đúng thời vụ, còn phải cẩn thận lựa chọn những cây giống khỏe mạnh để trồng, chăm sóc kỹ lưỡng, thường xuyên tỉa nhánh, bấm ngọn để cụm hoa được tròn trịa, cho ra nhiều nhánh, nhiều bông.

Hoa cúc là giống chủ lực được người dân xã Lưu Vĩnh Sơn trồng để phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Hoa cúc là giống chủ lực được người dân xã Lưu Vĩnh Sơn trồng để phục vụ thị trường Tết. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Ông Dương Công Tiến (thôn Xuân Sơn) cho biết, năm nay gia đình ông trồng 500m2 hoa cúc trong nhà màng với gần 30 nghìn cây giống để cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới. Gia đình ông đã đầu tư nhà lưới, cùng với hệ thống đèn chiếu sáng để giúp hoa nở đúng dịp Tết. Ở thôn Xuân Sơn, vào những tháng cuối năm, trồng hoa cúc và cây cảnh là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân. Hoa Tết ở đây được cung cấp cho các đầu mối trong vùng và các huyện, thị lân cận ở Hà Tĩnh.

Những ngày này, bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Xuân Sơn) đang tất bật huy động nhân lực để xuống giống kịp thời vụ hoa Tết. Bà Thanh cho biết, ngay sau khi thu hoạch vụ dưa lưới vào cuối tháng 8, bà đã dọn dẹp, vệ sinh đất sạch sẽ, bón vôi khử trùng, bón lót sẵn phân hữu cơ, để đất được nghỉ ngơi trước khi bước vào vụ mùa mới.

Hiện nay, người trồng hoa ở xã Lưu Vĩnh Sơn đã áp dụng kỹ thuật chăm sóc, lắp đặt hệ thống lưới che, đèn chiếu sáng để chủ động điều chỉnh cho hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: Ánh: Ánh Nguyệt.

Hiện nay, người trồng hoa ở xã Lưu Vĩnh Sơn đã áp dụng kỹ thuật chăm sóc, lắp đặt hệ thống lưới che, đèn chiếu sáng để chủ động điều chỉnh cho hoa nở đúng dịp Tết. Ảnh: Ánh: Ánh Nguyệt.

"Vụ hoa này, gia đình tôi trồng khoảng 20 nghìn cây giống hoa cúc Đà Lạt đầy đủ các màu, mỗi cây giống có giá 500 đồng. Thời gian trồng từ giữa tháng 9 âm lịch và dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tháng 12 âm lịch để bán vào dịp Tết Nguyên đán. Các năm trước, bình quân giá hoa cúc dịp Tết khoảng 3.000 - 3.500 đồng/cây", bà Thanh cho biết.

Theo ông Bùi Công Thư, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, vụ hoa Tết năm nay, toàn xã có hơn 50 hộ xuống giống với diện tích hơn 2,5ha, tập trung chủ yếu tại thôn Xuân Sơn, giống hoa chủ yếu là các loại hoa cúc được nhập từ Đà Lạt. 

Bên cạnh phục vụ thị trường trong vùng, xã Lưu Vĩnh Sơn cũng là nơi cung cấp hoa Tết chủ yếu cho TP Hà Tĩnh và các huyện/thị lân cận. Những năm gần đây, thị trường hoa cúc Tết khá ổn định, mang về nguồn thu khá cho người dân.

Vụ hoa Tết mang lại thu nhập quan trọng cho nhiều gia đình ở xã Lưu Vĩnh Sơn. Ảnh: Ánh Nguyệt.

Vụ hoa Tết mang lại thu nhập quan trọng cho nhiều gia đình ở xã Lưu Vĩnh Sơn. Ảnh: Ánh Nguyệt.

"Những năm tới, chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì nghề trồng hoa truyền thống; đồng thời khuyến khích trồng hoa theo mô hình mới để đạt giá trị kinh tế cao hơn. Trên cơ sở quy hoạch lại đất đai, địa phương cũng tạo điều kiện, khuyến khích người dân trồng đa dạng các loài hoa nhằm phục vụ nhu cầu thị trường và phục vụ khách đến tham quan du lịch, chụp ảnh lưu niệm…", ông Thư cho biết.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất