| Hotline: 0983.970.780

Làng quê sạch đẹp khi nông dân vào cuộc

Thứ Sáu 13/04/2018 , 07:30 (GMT+7)

Hiện chương trình cũng đã hình thành được 167 mô hình tiêu biểu tại các xã xây dựng NTM ở 22 tỉnh, thành với các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế...

Ngày 12/4 tại TP Vũng Tàu (BR- VT) đã diễn ra hội nghị sơ kết Chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” năm thứ nhất, giai đoạn II (2017-2021), do Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Nam, 22 Chi cục TT- BVTV các tỉnh Nam bộ, cùng Tập đoàn Lộc Trời  thực hiện tại các xã xây dựng nông thôn mới (NTM).

15-23-28_2
Thu gom vỏ bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng

Theo báo cáo, trong giai đoạn I (2012-2017), chương trình đã đạt được nhiều thành công trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn nông dân từ khâu sử dụng thuốc BVTV an toàn hiệu quả đến khâu tiêu hủy vỏ bao bì đã qua sử dụng; đồng thời các mô hình ruộng lúa bờ hoa cũng tạo ra cảnh quan tươi đẹp ở các vùng nông thôn.

Đến giai đoạn II (2017 – 2021) cùng với sự đồng hành của 18 DN kinh doanh nông dược càng góp phần làm qui mô chương trình ngày càng lớn mạnh. Chương trình đã triển khai nghiên cứu và ứng dụng tưới nước tiết kiệm, luân phiên xen kẽ giữa ướt và khô trên cây lúa tại vùng ĐBSCL; đồng thời cơ giới hóa, sử dụng rơm rạ làm phân bón hữu cơ tại ruộng.

Qua hơn 6 năm, chương trình đã đào tạo 531 giảng viên. Từ lực lượng nòng cốt này, chương trình đã thực hiện hơn 15.488 cuộc hội thảo với 626,569 nông dân tham dự tại 22 tỉnh, thành.

Ngoài việc được hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả, nông dân tiếp tục áp dụng chương trình “Công nghệ sinh thái”- trồng hoa trên bờ ruộng, bờ vườn để dẫn dụ thiên địch, kiểm soát các loại sâu hại trên đồng ruộng, thiết lập sự cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, giảm chi phí đầu tư và nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho nông dân.

Hiện chương trình cũng đã hình thành được 167 mô hình tiêu biểu tại các xã xây dựng NTM ở 22 tỉnh, thành với các cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế và XK như lúa, măng tây, thanh long, bưởi da xanh, xoài, vú sữa, nhãn, mãng cầu ta, mãng cầu xiêm, hồ tiêu, khoai lang, hành tím…

Tổng diện tích các mô hình đến nay đạt hơn 8.451ha, với sự tham gia trực tiếp của hơn 7.686 hộ nông dân cùng thực hiện, xây dựng được 708 hố chứa bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, các mô hình nguồn lợi thủy sản cũng được tái tạo khá rõ nét, cá đồng, ếch nhái, chim cò xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy môi trường đang cải thiện tốt. Từ đó, nông dân hiểu rõ lợi ích hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời đã thu gom được hơn 38.418 kg bao bì thuốc BVTV đã qua sử dụng ngoài đồng ruộng. Lượng rác thải BVTV này được đem tiêu hủy tại nhà máy xi măng Insee Việt Nam.

Nổi bật trong chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” là đã thành lập được 10 CLB với 100 thành viên nông dân chuyên phun xịt thuốc thuê. Điểm nhấn đặc biệt khác, là hoạt động truyền thông rộng rãi đến cộng đồng thông qua giải đua xe đạp ĐBSCL qua các năm từ 2013 đến 2017.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân, giải đua xe đạp mang thông điệp “Cùng nông dân bảo vệ môi trường” đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng nông thôn. Chương trình sẽ còn tiếp tục thực hiện với nhiều hoạt động chuyên ngành và hoạt động xã hội ý nghĩa, mang lại cho môi trường và cuộc sống nông thôn ngày càng tươi đẹp, phát triển bền vững.

Trao đổi với NNVN, ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục BVTV cho biết, dự kiến trong giai đoạn 2 của chương trình tiếp tục mở rộng qui mô, vận động thêm các DN thuốc BVTV trong nước và 8 DN nước ngoài cùng tham gia đồng hành với chương trình.

Theo ông Thiệt, sắp tới chương trình sẽ phối hợp với các địa phương, chọn những xã đang xây dựng NTM để triển khai các mô hình sản xuất sạch và thu gom bao bì thuốc BVTV trên phạm vi lớn. Đồng thời, từ xã sẽ mở rộng ra cả huyện và đến cuối giai đoạn 2 của chương trình sẽ mở rộng ra toàn tỉnh.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm