| Hotline: 0983.970.780

Lạng Sơn triển khai 'Vùng xanh' 3 lớp ở khu vực cửa khẩu từ 1/6

Thứ Ba 31/05/2022 , 14:07 (GMT+7)

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản quyết định triển khai phương án 'Vùng xanh' 3 lớp tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma từ ngày 1/6.

Phương án 'Vùng xanh' với 3 lớp kiểm soát sẽ góp phần cải thiện năng lực thông quan ở khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Phương án "Vùng xanh" với 3 lớp kiểm soát sẽ góp phần cải thiện năng lực thông quan ở khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, để phục vụ nhu cầu phòng chống dịch, phía Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động thông quan hàng hoá qua nhiều cửa khẩu trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Điều này khiến các cửa khẩu đang duy trì hoạt động cũng chịu ảnh hưởng lớn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cửa khẩu trọng điểm, chủ lực của tỉnh như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu song phương Chi Ma và cửa khẩu Tân Thanh.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Phương án thiết lập “vùng xanh” đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ hoạt động xuất, nhập khẩu khu vực các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma, từ ngày 1/6 tới.

3 lớp kiểm soát

Theo phương án này, lớp kiểm soát thứ nhất tại khu vực đệm gồm Khu trung chuyển hàng hoá và Khu phi thuế quan. Lớp kiểm soát thứ hai sẽ đặt tại Barie số 2 khu vực các cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma. Cuối cùng là lớp kiểm soát thứ 3, áp dụng đối với lái xe thuộc Đội lái xe chuyên trách.

Theo đó, người, phương tiện và hàng hóa trước khi ra vào khu vực cửa khẩu đều được kiểm soát chặt chẽ theo 3 lớp này với mục tiêu là không để lọt bất cứ trường hợp nào bị nhiễm SARS-CoV-2 vào cửa khẩu, từ đó giảm thiểu nguy cơ phải tạm dừng hoạt động thông quan hàng hóa.

Khi phát hiện các trường hợp F0, bộ phận y tế làm nhiệm vụ tại chốt Khu phi thuế quan, Khu Trung chuyển hàng hoá chủ trì thực hiện công tác phun khử khuẩn các vị trí người nghi mắc Covid-19. Bên cạnh đó, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức đưa người nghi nhiễm về khu cách ly điều trị theo quy định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Văn Lãng, huyện Cao Lộc.

Trước đó, Thiếu tá Lê Văn Chất, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Tân Thanh cho biết: "Việc thiết lập vùng xanh an toàn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong thời điểm này để đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch của phía nước bạn Trung Quốc trong công tác thông quan hàng hóa và góp phần giải quyết được lượng hàng ùn ứ tại cửa khẩu, đặc biệt là đối với hàng nông sản xuât khẩu của nước ta".

Theo ông Chất, đây là phương án thiết thực và bắt buộc phải làm để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch của cả 2 bên, đảm bảo khu vực cửa khẩu là khu vực xanh, và phương án này còn phải phát triển, phải bổ sung thêm nữa để có thể mang lại hiệu quả lâu dài, mang tính chất bền vững để phục vụ công tác xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc.

Hàng loạt đơn vị sẽ phải cùng phối hợp để đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án 'Vùng xanh' tại khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Hàng loạt đơn vị sẽ phải cùng phối hợp để đảm bảo thực hiện nghiêm và hiệu quả phương án "Vùng xanh" tại khu vực cửa khẩu của Lạng Sơn. Ảnh: Tùng Đinh.

Nhiều đơn vị phối hợp

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ là cơ quan đầu mối triển khai thực hiện phương án này.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và UBND các huyện Cao Lộc, Văn Lãng và Lộc Bình phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo chung các lực lượng chức năng, các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cửa khẩu.

Với Công an tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị chủ động nắm tình hình để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng: Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma duy trì nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát theo quy định; bố trí, sắp xếp đầy đủ nhân lực để điều hành chung ở các chốt 24/24 giờ, phân luồng các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ vùng đệm vào các cửa khẩu đúng trình tự, đảm bảo công khai, minh bạch.

Nhiệm vụ của Sở Công thương là thực hiện công tác thông tin, khuyến cáo đến Sở Công Thương các tỉnh, thành phố có hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn tỉnh về việc thực hiện phương án.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền và lợi ích của các doanh nghiệp, thương nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị chủ động nghiên cứu, thực hiện nghiêm phương án này.

Các container rỗng cũng được phân luồng cụ thể khi áp dụng phương án 'Vùng xanh'. Ảnh: Tùng Đinh.

Các container rỗng cũng được phân luồng cụ thể khi áp dụng phương án "Vùng xanh". Ảnh: Tùng Đinh.

Các phương án phân luồng khi áp dùng "Vùng xanh"

Khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được phân luồng vào vùng đệm là Khu trung chuyển hàng hoá; từ Khu trung chuyển hàng hoá vào Bến bãi xe của Công ty cổ phần hữu nghị Xuân Cương (Công ty Xuân Cương); từ Công ty Xuân Cương vận chuyển sang Trung Quốc.

Phương tiện không hàng (thùng rỗng) vào cửa khẩu để nhận hàng nhập khẩu được phân luồng đi thẳng vào Bến bãi xe của Công ty Xuân Cương; sau khi nhận hàng xong từ Công ty Xuân Cương vận chuyển vào nội địa.

Khu vực cửa khẩu Tân Thanh

Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được phân luồng vào vùng đệm tại bãi xe Khu phi thuế quan; từ Khu phi thuế quan vào Bến bãi xe của Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên (Công ty Bảo Nguyên); từ Bến bãi xe của Công ty Bảo Nguyên vận chuyển sang Trung Quốc.

Phương tiện không hàng (thùng rỗng) vào cửa khẩu để nhận hàng nhập khẩu được phân luồng đi thẳng vào Bến bãi xe của Công ty Bảo Nguyên; sau khi nhận hàng xong từ Công ty Bảo Nguyên vận chuyển vào nội địa.

Khu vực cửa khẩu song phương Chi Ma

Các phương tiện vận tải hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu được hướng dẫn, phân luồng vào các bến, bãi trong khu vực cửa khẩu; từ các bến bãi trong khu vực cửa khẩu thực hiện sang tải sang các phương tiện vận tải hàng hóa của Trung Quốc hoặc thực hiện vận chuyển hàng hóa xuất cảnh sang Trung Quốc và trở về trong ngày.

Phương tiện không hàng (thùng rỗng) vào cửa khẩu để nhận hàng nhập khẩu được phân luồng vào bến, bãi để nhận hàng hóa nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu; sau khi nhận hàng xong từ các bến, bãi vận chuyển vào nội địa.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.