| Hotline: 0983.970.780

Lãnh đạo Hưng Yên sang Hàn Quốc mời gọi đầu tư

Thứ Sáu 14/04/2017 , 08:47 (GMT+7)

Ngày 13/4, tại trụ sở của Phòng Thương mại - Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) ở thủ đô Seoul, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với KCCI tổ chức cuộc hội thảo...

Ngày 13/4, tại trụ sở của Phòng Thương mại - Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) ở thủ đô Seoul, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp với KCCI tổ chức cuộc hội thảo giới thiệu về tiềm năng của tỉnh và mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Hưng Yên.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Vũ Toàn/Vietnam+)

Tham dự cuộc hội thảo có Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng, Phó Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Anh Vũ, đại diện lãnh đạo KCCI, đại diện các ban ngành liên quan của Hưng Yên, cùng khoảng 100 doanh nhân của Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đang làm ăn tại Hàn Quốc quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Hưng Yên.

Phát biểu, Trưởng ban Quốc tế của KCCI, ông Kang Ho-min, nêu rõ hiện nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm ăn có hiệu quả tại Hưng Yên và cuộc hội thảo lần này sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Hàn Quốc có cái nhìn rõ hơn về tiềm năng cũng như môi trường đầu tư của tỉnh. Đại diện của KCCI bày tỏ sẵn sàng làm cầu nối giúp các doanh nghiệp tiến vào thị trường Hưng Yên.

Phó Đại sứ Trần Anh Vũ nêu rõ, Hàn Quốc hiện đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với quy mô vốn trên 50 tỷ USD, 5.600 doanh nghiệp, tạo việc làm cho khoảng 700.000 lao động, chiếm 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Sự có mặt của các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai, Kia, Lotte, Posco, Shinhan, Hyosung, Hanwha... là minh chứng cho sự hấp dẫn và an toàn của môi trường đầu tư tại Việt Nam. Quan hệ đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc là mối quan hệ cùng có lợi khi nguồn vốn, công nghệ và tri thức của các doanh nghiệp Hàn Quốc kết hợp với nguồn lao động dồi dào, có kỹ năng tốt của Việt Nam.

Theo Chủ tịch tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng, Hưng Yên có diện tích hơn 930 km2, dân số 1,2 triệu người, trong đó 550.000 người đang trong độ tuổi lao động, hầu hết còn trẻ và đã qua đào tạo.

Trong những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng cao và ổn định, GDP hàng năm tăng hơn 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.300 USD và dự kiến kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trong những năm tới sẽ vượt ngưỡng 3 tỷ USD mỗi năm. Để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu của các nhà đầu tư, Hưng Yên đã tập trung nguồn lực đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh rằng Hưng Yên hiện là địa bàn làm ăn của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc như Hyundai Aluminum Vina, Tae Yang Việt Nam, DongYang, Mirae Fiber... Thời gian tới, Hưng Yên mong muốn hợp tác và huy động nguồn lực từ bên ngoài, nhất là các nhà đầu tư của Hàn Quốc.

Tại hội thảo, đại diện các ngành liên quan của Hưng Yên đã trình bày về các dự án lớn mà tỉnh đang kêu gọi đầu tư, chia sẻ câu chuyện về quá trình đầu tư và thành công của một số doanh nghiệp Hàn Quốc đang làm ăn tại địa phương.

Cũng trong khuôn khổ cuộc hội thảo, tỉnh Hưng Yên đã ký kết hai biên bản ghi nhớ với các công ty của Hàn Quốc về việc phát triển khu đô thị công nghiệp rộng 3.000 ha và xây dựng, vận hành một nhà máy xử lý rác thải tại địa phương.

(PV TTXVN tại Seoul)

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.