| Hotline: 0983.970.780

Lão nông hiến 3.000m2 đất

Thứ Tư 30/03/2011 , 08:30 (GMT+7)

Ông Hồ Quế Vườn xã Pa Nang, huyện Đakrông (Quảng Trị) đã hai lần xin tình nguyện hiến gần 3.000 m2 đất cho xã.

Ông Nguyễn Quang Đại, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Pa Nang, huyện Đakrông (Quảng Trị) xác nhận ông Hồ Quế Vườn (SN 1951), đã hai lần xin tình nguyện hiến gần 3.000 m2 đất cho xã xây dựng các công trình phúc lợi.

Kế hoạch xây dựng Trạm y tế xã Pa Nang đã được huyện thông qua từ lâu nhưng UBND xã vẫn còn loay hoay chưa biết tìm đất đâu ra xây dựng. Pa Nang là xã miền núi, địa hình đồi núi hiểm trở, tìm được mặt bằng xây các công trình phúc lợi  rất khó khăn. Biết tin ấy, ông Vườn vận động vợ tình nguyện hiến gần 1.800 m2 đất vườn đang trồng cây công nghiệp cho xã xây trạm xá.

Trạm xá bắt đầu khởi công, ông Vườn còn đến nhiều nhà dân để vận động bà con cùng góp thêm công lao động để đẩy nhanh tiến độ. Căn nhà sàn chật hẹp của gia đình ông Vườn là nơi ăn, ở của những thợ xây trạm xá từ dưới xuôi lên. Ngày khánh thành công trình, bà con dân tộc Pa Cô, Vân Kiều ở xã Pa Nang ai cũng vui mừng vì có trạm y tế để “chữa cái bệnh” và biết ơn ông Vườn lắm.

Không lâu sau đó, Phòng GD - ĐT huyện Đakrông lại có quyết định đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên miền xuôi lên dạy học ở xã này. Suốt hai tháng, UBND xã đau đầu đi tìm đất xây công trình. Trong lúc khó khăn như thế, lãnh đạo xã lại thấy ông Vườn đến xin hiến tiếp gần 1.200 m2 đất trồng sắn nằm ngay bên trục đường chính vào trung tâm xã. Ông Vườn lý giải: “Các thầy cô giáo đã cho con em xã mình được đi học, biết cái chữ. Nhà của các thầy cô ở cũng phải nên xây ở chỗ đẹp, phải thuận tiện đi lại trong công tác và sinh hoạt”.

Ai hỏi ông hiến đất nhiều vậy có tiếc không? Ông đều trả lời: "Đất thì quý đó nhưng Đảng và Nhà nước có quan tâm đồng bào ta mới cho xây trạm xá để có chỗ chữa bệnh, xây nhà giáo viên con cháu ta được học hành đầy đủ. Có mất bao nhiều đất cũng không tiếc”.

Lên xã Pa Nang bây giờ, hỏi ông Vườn ai cũng biết. Bởi ngoài việc hiến đất xây trường, ông còn là một y sĩ về hưu nhưng ngày ngày vẫn đi khám bệnh cho bà con. Ông còn tự tích cóp từ mấy đồng lương hưu ít ỏi để mua 1.000 mét ống để dẫn nước từ đầu nguồn suối A La về cho bà con sinh hoạt mỗi ngày.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm