| Hotline: 0983.970.780

Lão nông miền Tây 'giải oan' cho cây bưởi

Thứ Tư 08/01/2020 , 18:10 (GMT+7)

Ông Đoàn Văn Khanh (thường gọi Tư Khanh, 65 tuổi, ở Song Thuận, Châu Thành, Tiền Giang) nổi tiếng nhờ nghiên cứu về cây bưởi.

Qua thông tin từ bạn bè tôi được biết ông Tư. Bạn tôi nói, “ổng nông dân rặt ri, hơn 50 tuổi rồi mà còn đi học, học về mở công ty luôn”. Tôi cũng hiếu kỳ đến gặp. Thoạt nhìn, với vẻ ngoài bình dị, đậm chất nông dân Miền Tây như ông thường mang dép lê, áo bỏ ngoài quần. Nhiều người không nghĩ ông Tư là chủ của một doanh nghiệp.

Khởi nghiệp tuổi 50

Nói đến khởi nghiệp, nhiều bạn trẻ cũng không ít một lần nghĩ đến, mơ đến. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để khởi nghiệp, rồi khởi nghiệp thành công nữa chứ. Từ một cựu chiến binh (thương binh hạng 2/4), ông Tư Khanh đã quyết định đổi nghề. Nguyên cớ cũng bởi vì cái tin đồn thất thiệt, ăn bưởi bị ung thư. Vì vậy, ông Tư đi học y học cổ truyền để giải oan cho cây bưởi bằng kiến thức khoa học.

Ông Tư Khanh nhớ lại: Năm 2005 một số tờ báo trong nước đã đăng một bài dịch ăn bưởi làm tăng nguy cơ ung thư mà không nói rõ đó là bưởi chùm của Mỹ, khiến hàng ngàn nông dân trồng bưởi lao đao. Bởi vì, người tiêu dùng đã quay lưng lại với bưởi.

Ông Đoàn Văn Khanh trong một kỳ hội chợ tại TP HCM.

“Lúc đó, tôi quyết định bỏ việc nhà lên TP HCM học làm lương y. Năm đó, tôi đã 50 tuổi nhưng quyết tâm phải giải oan cho bưởi bằng kiến thức khoa học”, ông Tư kể lại.

Sau hai năm “đèn sách”, ông Tư không mở phòng khám mà tiếp tục nghiên cứu bào chế công thức trị hói đầu, giúp mọc tóc từ tinh dầu bưởi. Mất 3 năm thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng ông Tư Khanh đã hoàn thiện được công thức trị hói đầu, rụng tóc rất hiệu quả.

Bên cạnh đó, nước ép từ bưởi do ông nghiên cứu giúp giảm men gan, tan mỡ bụng, giảm cân mà không cần ăn kiêng khiến nhiều người ngạc nhiên. Cùng năm đó, năm 2008, tinh dầu bưởi và sản phẩm nước ép bưởi giảm cân của ông Tư Khanh đoạt giải ở Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ 7.

Lúc này, khi đã 53 tuổi, ông Tư đã đăng ký thành lập DNTN Long Thuận để tiện bề đưa sản phẩm mình nghiên cứu bấy lâu nay đến với người tiêu dùng.

Nhận bằng tiến sỹ nhờ giáo sư hói đầu

Ai cũng biết, chứng hói đầu là bệnh thường xuyên xuất hiện ở nam giới lớn tuổi, rất khó trị. Vậy mà, chỉ riêng trong xã Song Thuận ông đã trị thành công nhiều ca, khó tin. Có người hói đến đầu láng vo như cái đầu gối của ông Hai đầu xanh cũng trị được. Ông Tư Khanh cho ba chai tinh dầu bưởi, lại chỉ cho cách xịt, bôi. Sau hai tháng, ông Hai đầu xanh đi chưa đến cổng nhà ông Tư mà đã kêu ầm ầm: “Mọc, mọc rồi anh Tư ơi”.

Với những nghiên cứu từ cây bưởi của ông Khanh được nhận bằng tiến sỹ danh dự từ phía ĐH Florida (Mỹ).

Đến nay, hơn 10 năm mày mò nghiên cứu, ông Tư Khanh đã nghiên cứu trên 30 sản phẩm từ cây bưởi dùng chữa trị các chứng như nám da, giúp làm đẹp, mụn, chắc răng, mọc tóc, giảm cân, trà mứt.

Ngoài ra, trong khu vườn 8 công của Tư Khanh còn có nhiều cây thuốc nam rất quý như mật gấu, sâm đất. Đặc biệt, ông còn nuôi nai lấy sừng, yến lấy tổ. Ông Tư Khanh còn nuôi thành công loại dược liệu quý giá là đông trùng hạ thảo.

Với những nghiên cứu, chiết xuất cho ra những sản phẩm độc đáo về cây bưởi, năm 2018, ông Tư Khanh đã được trường đại học Floriada (Mỹ) trao bằng tiến sỹ danh dự trong lĩnh vực y học cổ truyền. Việc ông Khanh được ĐH Florida trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự cũng liên quan đến mấy vị giáo sư… hói đầu.

“Có mấy ông giáo sư của trường ĐH Florida bị hói và được bà con người Việt bên đó tặng mấy chai tinh dầu bưởi tôi làm ra. Các vị ấy sử dụng thấy có hiệu quả nên tìm thông tin về tôi. Khi biết tôi và nghe câu chuyện của tôi, họ bảo tôi gửi cho họ các công trình nghiên cứu trong suốt 10 năm. Sau đó, phía nhà trường đã quyết định trao bằng tiến sĩ danh dự cho tôi”, ông Tư Khanh nhớ lại.

Hiện nay, lão nông này còn cho biết ông đang nghiên cứu thêm một số sản phẩm nữa từ bưởi để đưa bưởi đi xa hơn trên con đường hội nhập và xuất ngoại.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm