
Đường giao thông nông thôn được đầu tư, thuận tiện cho việc phát triển các làng nghề gắn với du lịch. Ảnh: Hoàng Phong.
TP. Hải Phòng có nhiều làng nghề được hình thành từ hàng trăm năm như: Sơn mài điêu khắc Bảo Hà, con giống Nhân Mục (huyện Vĩnh Bảo), chiếu cói Lật Dương (huyện Tiên Lãng)…. Bên cạnh đó, địa phương này hiện cũng đang có 5 tuyến du lịch và 14 điểm du lịch được công nhận, trong đó, có các tuyến du lịch gắn với khu vực nông thôn như: Kiến An - An Lão - Tiên Lãng - Vĩnh Bảo; Kiến Thụy - Đồ Sơn; Trung tâm thành phố Hải Phòng - Thủy Nguyên.
Đặc biệt, để phát huy tiềm năng du lịch và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương, ngành du lịch đã lựa chọn địa điểm tại các huyện như: Cát Hải, Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo… để xây dựng thí điểm mô hình du lịch nông thôn gắn với bảo vệ môi trường.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, toàn thành phố có 4 làng nghề có sản phẩm OCOP; 5 làng nghề được Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; 1 làng nghề được Sở Khoa học và Công nghệ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể, có 2 làng nghề có sản phẩm được đăng ký thương hiệu.
Về cơ sở hạ tầng, hiện nay, các tuyến đường tại các làng nghề đã được bê tông hóa, phục vụ sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, hệ thống điện chiếu sáng cũng được lắp đặt, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương.

Du lịch sinh thái gắn với ngành nghề nông thôn tại xã đảo Việt Hải. Ảnh: Hoàng Phong.
Một số mô hình du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới đang phát triển tại các xã: Phù Long, Việt Hải, Xuân Đám, Trân Châu của huyện Cát Hải; dịch vụ ẩm thực tại nhà người dân; dịch vụ homestay lưu trú tại nhà dân; các chương trình trải nghiệm học tập kiến thức nông nghiệp, giao lưu với nông dân… rất hấp dẫn, thu hút khách du lịch.
Toàn thành phố Hải Phòng có 74 doanh nghiệp, 65 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác, 11.684 hộ gia đình tham gia các hoạt động ngành nghề nông thôn. Tổng số lao động là 23.798 người, trong đó, 20.256 người là lao động thường xuyên và 2.342 người lao động thời vụ.
Trong xu thế hội nhập và phát triển, du lịch nông thôn tại TP. Hải Phòng đang có vị trí quan trọng, góp phần làm phong phú loại hình và đa dạng sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu của du khách. Trong đó, nghệ thuật dân gian truyền thống với các làn điệu dân ca, các tích chèo, múa rối nước… là những “món ăn” không thể thiếu cho du lịch nông thôn và đang được thành phố định hướng đầu tư để phát huy tối đa lợi thế.
Theo phòng Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng), thời gian qua, thành phố đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng tới các tổ chức, cá nhân về chính sách phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn. Cùng với đó, địa phương này cũng ban hành quy chế về việc xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Làng nghề trồng hoa, cây cảnh tại quận An Dương. Ảnh: Đinh Mười.
Thành phố Hải Phòng cũng khuyến khích hỗ trợ đầu tư cho các nghề truyền thống đã bị mai một và phát triển các làng nghề có tiềm năng kết hợp du lịch cũng như tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các cơ sở.
Song song với đó, cần xây dựng các làng nghề mới gắn với du lịch cộng đồng tại các xã trên địa bàn huyện Cát Hải. Tổ chức các tuyến du lịch làng nghề kết hợp với du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du khảo đồng quê. Tập trung quảng bá các sản phẩm làng nghề nằm trong các tuyến du lịch.
Cuối cùng là tổ chức liên kết chuỗi giá trị, phát triển làng nghề gắn với du lịch, góp phần phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phát triển các cửa hàng bán đồ lưu niệm tại làng nghề và tổ chức các khu vực tập trung các cửa hàng bán sản phẩm của làng nghề. Cùng với đó là xây dựng các xưởng, khu sản xuât đủ điều kiện làm điểm du lịch để tổ chức tham quan cho khách du lịch trong, ngoài nước.