| Hotline: 0983.970.780

Lễ công nhận xã Ninh Quới A đạt chuẩn Nông thôn mới

Thứ Sáu 06/10/2017 , 09:33 (GMT+7)

Sáng 6/10, tại UBND xã Ninh Quới A (huyện Hông Dân, Bạc Liêu) long trọng tổ chức lễ đón nhận Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Ninh Quới đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã

Đến dự có ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Thanh Hùng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh; Nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, TX, TP; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể huyện, xã cùng đông đảo bà con xã Ninh Quới A.

Xã Ninh Quới A nằm về hướng Đông Nam của huyện Hồng Dân, cách trung tâm huyện khoảng 13 km. Gồm 10 ấp: Ninh Thành, Ninh Chùa, Ninh Tiến, Ninh Hòa, Ninh Thuận, Ninh Thạnh, Ninh Lợi, Ninh Chài, Ninh Hiệp, Ninh Phước. Được biết, xã Ninh Quới A có tiềm năng tài nguyên đất đai màu mỡ, hệ thống sông, rạch chằng chịt thuận lợi cho người dân sản xuất Nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Với nguồn nhân lực dồi dào: cụ thể toàn xã có gần 3.500 hộ với gần 16.000 khẩu; Gồm có 3 dân tộc anh xem sinh sống gồm: Kinh – Hoa – khmer. Dân số trong lao động là gần 10.600 người; trong đó lao động có việc làm là 9.200 người; lao động qua đào tạo là 2.350 người.

Ông Phan Thanh Duy, phó Bí thư, Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Hồng Dân chia sẻ: Sau hơn 6 năm thực hiện nay xã đã đạt 19/19 tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 118 tỉ đồng, trong đó huy động nguồn vốn từ nhân dân là hơn 39 tỷ đồng (chiếm hơn 33%); Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh là hơn 67 tỷ đồng (chiếm gần 57%); Vốn của huyện là gần 1,2 tỷ đồng (chiếm khoảng 01%); Ngân sách của xã là gần 9 tỷ đồng (chiếm gần 7,5%); Vốn tín dụng và vốn vận động doanh nghiệp các tổ chức cá nhân là gần 1,7 tỷ (chiếm 1,4%).

Tuy trong quá trình xây dựng NTM, còn gặp rất nhiều khó khăn vì phần lớn các xã đều có điểm xuất phát thấp, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ trương trình xây dựng NTM còn hạn chế…dù vậy, ông Duy tin rằng có khó đến đâu đi nữa, nếu được dân tinh tưởng, dân ủng hộ, thì khó mấy cũng làm xong, ông Duy chia sẻ...

Cụ Đặng Thành Há (73 tuổi, ngụ ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) phấn khởi cho biết, sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, gia đình tôi hưởng ứng làm theo, không ngần ngại hiến 700m2. Ngoài ra, gia đình còn tham gia đóng góp đầy đủ các phòng trào của xã phát động. Cụ Há cho biết thêm, điều mà người dân ở đây phấn khởi hơn, từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đời sống vật chất, tinh thần của bà con thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, việc đi lại hầu hết của người dân chủ yếu bằng đường thủy, tàu thuyền, nay lộ nhựa, bê tông đã thông suốt ấp liền ấp, xã liền xã, vận chuyển nông sản thuận tiện, giao thương hàng hóa thông suốt.

Ông Lê Minh Chiến, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tuyên dương và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Ninh Quới A nói riêng, huyện Hồng Dân nói chung đã đoàn kết chung sức vượt qua khó khăn hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Ông khẳng định xây dựng nông thôn mới đã nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự được ổn định, tình làng nghĩa xóm thắt chặt hơn, văn hóa nông thôn được giữ gìn và phát triển, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng siết chặt hơn.

Nhân dịp này, có 42 cá nhân, tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh và giấy khen của UBND huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm