| Hotline: 0983.970.780

Lễ hội Văn hóa Việt - Nhật thu hút giới trẻ

Thứ Hai 15/04/2024 , 13:55 (GMT+7)

Lễ hội Văn hóa Việt - Nhật và Liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024 diễn ra sôi nổi và đầy cuốn hút tại Hà Nội trong hai ngày 13-14 vừa qua.

Màn trình diễn đến từ Nhật Bản.

Màn trình diễn đến từ Nhật Bản.

Nhằm góp phần thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hướng đến kỷ niệm 51 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc -  Sugi Ryotaro, Nhà hát Lớn Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục. NXB Kim Đồng, Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông và một số cơ quan thuộc tỉnh Kochi (Nhật Bản) tổ chức Liên hoan Yosaokoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hóa Việt- Nhật 2024.

Trong hai ngày 13-14/4, Liên hoan Yosaokoi Việt Nam lần thứ II và Lễ hội Văn hóa Việt- Nhật 2024 đã mang đến cho công chúng bầu không khí sôi động, đa sắc màu, qua các màn trình diễn đầy cuốn hút của 19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản.

19 đội Yosakoi của Việt Nam đại diện cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Huế, TP. Hồ Chí Minh, với tổng số gần 800 vũ công.

5 đội Yosakoi của Nhật Bản tham gia sự kiện với 70 thành viên, gồm các đội: Softbank (đến từ Tokyo); Tiida- ASEAN Yosakoi All-stars with JP (đến từ Tokyo); Mugenkajipitu (đến từ Osaka); Tacyon (đến từ tỉnh Kochi); Bakankihetai (đến từ tỉnh Yamaguchi).

Ông Lê Ngọc Định, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), Chủ tịch Hội Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản, Trưởng BTC khẳng định, Liên hoan và lễ hội lần này không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về một số nét văn hoá truyền thống của hai nước, mà còn góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đồng thời, hướng đến kỷ niệm 51 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

“Đây thực sự là ngày hội lớn của cộng đồng Yosakoi tại Việt Nam, mang đến những màn trình diễn sôi động, đa sắc màu, khỏe khoắn nhưng cũng rất tươi vui…”, ông Lê Ngọc Định cho biết.

Tại Lễ hội Văn hoá Việt - Nhật, khán giả có cơ hội thưởng thức màn trình diễn áo dài Việt Nam, cùng với trưng bày giới thiệu một số nét văn hoá đặc sắc của hai nước như: Trải nghiệm trang phục Nhật Bản Yukata, nghệ thuật gấp giấy Origami, cờ tướng Nhật, cờ vây Nhật, các trò chơi Nhật Bản...

Đặc biệt, khán giả có thể trải nghiệm, tự làm cho mình những bức tranh Đông Hồ truyền thống với sự hướng dẫn của các nghệ nhân Việt Nam. Các bạn trẻ cũng có thể tìm cho mình các cuốn truyện tranh hấp dẫn của NXB Kim Đồng.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm