| Hotline: 0983.970.780

Liên hợp quốc bác tin Tổng thư ký thăm Triều Tiên

Thứ Hai 29/09/2014 , 11:01 (GMT+7)

Ông Ban Ki-moon là người có quốc tịch Hàn Quốc.

Tuyên bố của cơ quan báo chí Liên hợp quốc ngày 29/9 bác bỏ tin tức nói rằng Tổng thư ký Ban Ki-moon đã nhận được lời mời từ Bắc Hàn và có thể sẽ đến thăm nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi lộ ra tin tức hôm thứ Bảy (27/9) nói rằng một lá thư của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã được chuyển cho ông Ban Ki-moon.

Tuyên bố viết: “Có một số tin đồn cho rằng lá thư có đề cập đến một số vấn đề quan trọng như lời mời Tổng thư ký đến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lời đồn đoán đó hoàn toàn không có căn cứ".

Hãng tin Nga RIA Novosti nói rằng Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã trao bức thư của ông Kim Jong-un cho ông Ban Ki-moon tại phiên họp lần thứ 69 Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York. Trong thư, ông Kim Jong-un đã cám ơn thông điệp của ông Ban Ki-moon gửi đi gần đây trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ông Ban Ki-moon là người có quốc tịch Hàn Quốc.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.