| Hotline: 0983.970.780

Lo lắng nguy cơ ô nhiễm thủy ngân, phụ huynh kiến nghị cho con nghỉ học

Chủ Nhật 08/09/2019 , 12:41 (GMT+7)

Đại diện phụ huynh học sinh 28 lớp trường Tiểu học Hạ Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) đã kiến nghị cho con nghỉ học vì lo lắng nguy cơ ô nhiễm thủy ngân từ vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, có đại diện Phòng TN-MT quận Thanh Xuân, UBND phường Hạ Đình, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Hạ Đình. Giữa cuộc họp, theo yêu cầu của Chủ tịch UBND phường Hạ Đình, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Rạng Đông đã tới tham dự.

Ông Phạm Gia Hữu, Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân, chủ trì cuộc đối thoại với phụ huynh chiều 7/9. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trường tiểu học Hạ Đình nằm tại ngõ 460 Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, cách không xa khu vực xảy ra vụ cháy nhà máy Công ty Rạng Đông hôm 28/8 vừa qua.

Theo thông báo chính thức của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên - Môi trường, phạm vi ô nhiễm là khoảng 200 m tính từ tường rào của Công ty Rạng Đông, nếu theo hướng gió có thể ảnh hưởng đến khoảng cách 500 m. Từ đó, Bộ TN-MT khuyến cáo người dân trong bán kính 500 m tính từ hàng rào của Công ty Rạng Đông cần phun rửa mái nhà, tẩy rửa tường, sàn nhà và các đồ gia dụng, vệ sinh cá nhân theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thau rửa các bể chứa nước hở…

Lo lắng nguy cơ ô nhiễm thủy ngân, đại diện phụ huynh đã kiến nghị 3 nội dung như sau: Thứ nhất, cho các học sinh, các thầy cô giáo nghỉ học từ ngày 9/9/2019 đến khi có kết quả chính thức về quan trắc môi trường đảm bảo an toàn cho con người.

Thứ hai, học sinh và các thầy cô giáo được khám sức khỏe tổng quát, có xét nghiệm miễn phí (đặc biệt là xét nghiệm nồng độ thủy ngân trong máu) bởi Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai tại trường Tiểu học Hạ Đình.

Thứ ba, vệ sinh, làm sạch môi trường và tẩy độc tại khu vực trường Tiểu học Hạ Đình và khu vực xung quanh.

Trường Tiểu học Hạ Đình cách không xa nhà máy Rạng Đông. Ảnh: Phạm Trung Hiếu.

Trước những lo lắng và kiến nghị của phụ huynh học sinh, ông Phạm Gia Hữu - Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chia sẻ thông tin: Theo kế hoạch, trong ngày 8/9/2019, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội sẽ công bố các kết quả quan trắc môi trường tại các khu vực cạnh vụ cháy nhà máy Rạng Đông. 

“Sau khi Sở TN-MT công bố kết quả, nếu Trường tiểu học Hạ Đình nằm trong khu vực an toàn thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra bình thường. Nếu ngược lại thì chúng tôi sẽ xin ý kiến cấp trên để cho học sinh nghỉ học, vì sự an toàn của các em", Trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân trấn an các bậc phụ huynh.

Còn về đề nghị cho các học sinh, các thầy cô giáo nghỉ học từ ngày 09/9/2019 đến khi có kết quả chính thức về quan trắc môi trường đảm bảo an toàn cho con người, ông Hữu khẳng định Phòng GD-ĐT không có thẩm quyền cho học sinh nghỉ học khi cơ quan chuyên môn chưa có cảnh báo.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm