| Hotline: 0983.970.780

Loạn thuốc bảo vệ thực vật và 'nở rộ' hình thức bán dạo ở Bình Định

Thứ Hai 11/07/2016 , 13:30 (GMT+7)

Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) bán dạo như thuốc “Sơn Đông mãi võ”. Đáng quan ngại những loại thuốc này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, thậm chí là thuốc quá hạn sử dụng. Nếu thuốc BVTV loại này cứ “ung dung” lưu hành trên thị trường, sẽ là đại họa.

* Lỗ hổng lớn trong quản lý thuốc BVTV!

Xe tải chở thuốc bán dạo

Nhận được nguồn tin báo, chiều ngày 4/7/2016, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đóng trên địa bàn huyện Phù Mỹ (thuộc Chi cục QLTT Bình Định) đã bắt quả tang 1 chiếc xe tải nhỏ chở đầy thuốc BVTV và giống cây trồng đi bán dạo trên địa bàn thị trấn Bình Dương (Phù Mỹ, Bình Định). Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không đưa ra được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó đội trưởng Đội QLTT số 2 cho biết: Nhận tin báo có 1 chiếc xe tải của Cty TNHH Nông Gia Phú (Đà Nẵng) đang chở thuốc BVTV đi bán rong trên địa bàn thị trấn Bình Dương, chúng tôi lập tức triển khai tổ công tác đi kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không trình được giấy tờ cần thiết. Ngay sau đó, Đội QLTT số 2 đã phối hợp với Cảnh sát kinh tế huyện Phù Mỹ, lập biên bản tạm giữ xe hàng, sau đó thông báo cho Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định tiến hành kiểm tra chuyên ngành.

Được tháp tùng cùng đoàn công tác của Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định tiếp cận lô hàng nói trên, tôi thực sự phát hoảng với kiểu kinh doanh thuốc BVTV ngoài vòng pháp luật này. Trên chiếc xe tải (biển số 43C 053.21) chở đến hàng trăm loại thuốc BVTV, loại chai có, loại bì có...

Qua kiểm tra của Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định cho thấy, đa số thuốc BVTV kia mù mờ xuất xứ, thậm chí nhiều loại quá hạn sử dụng và không có dấu chứng nhận hợp quy. Ví như thuốc trừ bệnh Donny 650 WP ghi ngày SX 15/3/2014, hạn sử dụng 2 năm, bị bắt vào ngày 4/7/2016, đồng nghĩa đã quá hạn sử dụng đến mấy tháng.

19-30-53_2
Ông Đặng Quang Tám, Phó chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định đang “soi” 1 sản phẩm trong lô hàng của Cty TNHH Nông Gia Phú nghi là thuốc rởm

 

Theo trình bày của chủ hàng, đây là sản phẩm quá hạn sử dụng công ty thu hồi lại từ những đại lý. Tuy nhiên, sản phẩm này đang nằm chung với số hàng đang được chở đi bán thì có trời mới biết đây có phải sản phẩm vừa được thu hồi hay đang được bán ra thị trường?

Không chỉ vậy, ông Nguyễn Thành Nam, chuyên viên Phòng Thanh tra thuộc Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định, chỉ ra trong lô hàng nói trên còn nhiều loại thuốc không có đóng dấu chứng nhận hợp quy như: Thuốc đặc trị rầy nâu Oscare 50WG của Cty TNHH BMC ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; thuốc trừ bệnh Binhconil 75 WP của Cty CP BMC Việt Nam vừa không có dấu chứng nhận hợp quy vừa đăng ký thừa đối tượng; thuốc chuyên dùng cho cây chè, rau ăn lá, cây trồng vườn ươm có nhãn hiệu Pomior P-198 loại 10ml của Cty Giống-VTNN công nghệ cao Việt Nam; thuốc trừ sâu rầy Wusso 550EC của Cty TNHH BMC; phân bón vi lượng tổng hợp hiệu Agrovit Combi của Cty TNHH SX-DV-TM Trung Hiệp Lợi…

Thậm chí có nhiều sản phẩm được đóng nhãn mác thô sơ trông như “đồ rởm” như thuốc “sạch bệnh, khỏe cây” mang nhãn hiệu Naqua 100ml. Trên nhãn của lọ thuốc này đóng ngày SX rất thô sơ như là tự khắc dấu đóng lên, chỉ cần lấy ngón tay chùi nhẹ là bay hết; hoặc như loại thuốc chuyên dành cho rau màu mang nhãn hiệu Reiresh Grow 31-11-11+TE có bao bì trầy cũ như vừa lấy từ bờ ruộng lên.

19-30-53_3
Loại thuốc chuyên dành cho rau màu mang nhãn hiệu Reiresh Grow 31-11-11+TE (ngoài cùng bìa trái) có bao bì trầy cũ như vừa lấy từ bờ ruộng lên

 

Quản lý: Lỗ hổng lớn

Thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, thuốc rởm thâm nhập thị trường Bình Định qua hình thức bán dạo là thách thức lớn cho ngành nông nghiệp tỉnh này. Bởi lẽ, nhân lực của ngành chuyên môn mỏng, trong khi đó hình thức bán dạo diễn ra lén lút, hoạt động tận những vùng sâu, vùng xa nên rất khó phát hiện, ngăn chặn.

Hình thức bán dạo thuốc BVTV phổ biến hiện nay là cho hàng trăm loại thuốc lên xe tải nhỏ, đi rong khắp hang cùng ngõ hẻm, thấy nơi nào có bày bán thuốc BVTV là “nhào vô” mời chào, chỉ cần bán được 1 thùng hoặc nửa thùng thuốc thôi là đã có lãi to. Chủ các cửa hàng bán thuốc BVTV ở những vùng nông thôn thấy giá rẻ là ham, nhắm mắt mua, vì nghĩ rằng nông dân rất vô tư, khi cần là mua chứ chẳng mấy ai kiểm tra nguồn gốc xuất xứ.

19-30-56_1
Chiếc xe tải chở hàng trăm loại thuốc BVTV và giống cây trồng không rõ nguồn gốc đi bán dạo đang bị giữ tại cơ quan Đội QLTT Số 2

 

Theo anh Nguyễn Hiếu, chủ 1 đại lý thuốc BVTV chính danh ở thị trấn Phù Mỹ, cách kiếm lãi trong hoạt động mua bán thuốc BVTV dạo là: Trong lô hàng chở đi bán dạo có cả những loại thuốc có thương hiệu uy tín trên thị trường, nhưng nhiều hơn vẫn là những sản phẩm kém chất lượng, sản phẩm rởm. Khi chào bán hàng, những loại thuốc chính hiệu của các công ty lớn họ chào giá thấp hơn mặt bằng để “giết” những đại lý chính danh, dịch vụ bán dạo chỉ cần bán được những sản phẩm rởm, kém chất lượng kèm theo là đã “trúng quả”.

Hiện nay, thị trường thuốc BVTV tại Bình Định bị những loại thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, thuốc rởm tấn công tứ hướng, không chỉ từ Đà Nẵng mà còn từ Quảng Ngãi, Phú Yên qua hình thức bán dạo.

Theo nhìn nhận của ngành chuyên môn ở Bình Định, hình thức bán thuốc BVTV dạo nói trên đã được các đại lý thuốc BVTV chân chính trên địa bàn phản ánh từ lâu, nhưng mãi đến ngày 4/7/2016 mới bắt tại trận được 1 vụ.

“Chở hàng cả xe tải đi bán khắp nơi mà tại thời điểm kiểm tra không hề xuất trình được những giấy tờ liên quan, chứng tỏ những người mua bán thuốc BVTV bất chính đã quá lộng hành”, ông Nguyễn Thành Nam, chuyên viên Phòng Thanh tra thuộc Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định, bày tỏ.

Cũng theo ông Nam, nhân lực Phòng Thanh tra Chi cục Trồng trọt và BVTV chỉ có 2 người, dù đã phối hợp với Thanh tra Sở NN-PTNT, mỗi tháng đi kiểm tra 1 lần nhưng vẫn không xuể. Cả tỉnh Bình Định có đến 680 cơ sở đăng ký kinh doanh mặt hàng thuốc BVTV, do đó mỗi tháng đi kiểm tra địa bàn 1 huyện thôi đã không xong, lấy nhân lực đâu ra đi kiểm tra những đơn vị ngoài tỉnh xâm nhập thị trường theo hình thức bán rong.

19-30-56_2
Một số sản phẩm được Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định đưa về cơ quan để kiểm tra chất lượng

 

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Tám, Chi cục phó Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định, ngành chức năng chỉ có thể kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng, nếu những hộ kinh doanh bất chính không để những loại hàng “bất minh” trong kho hoặc trong cửa hàng mà để trong nhà ở, thì dẫu ngành chức năng có biết cũng… bó tay!

Thêm vào đó, hiện nay, theo phân cấp của UBND tỉnh Bình Định, những cơ sở kinh doanh thuốc BVTV chưa được cấp phép thì do chính quyền địa phương quản lý, cơ sở nào được Sở NN-PTNT cấp giấy phép kinh doanh thì do ngành BVTV tỉnh quản lý, cơ sở nào cấp huyện cấp giấy phép kinh doanh thì do UBND huyện quản lý. Có điều, những đối tượng do chính quyền cấp huyện quản lý, nếu phát hiện có sai phạm thì ngành chức năng cấp huyện cũng không thể ngăn chặn.

“Hồi xưa, các trạm BVTV cấp huyện còn có chức năng thanh tra. Bây giờ chức năng thanh tra chỉ có công chức mới được thực hiện, ngành chức năng cấp huyện thuộc viên chức nên không còn chức năng thanh tra, kể cả trạm trưởng trạm BVTV. Thực tế này đã cho thấy sự bất cập, tạo ra lỗ hổng lớn trong công tác quản lý thuốc BVTV. Nếu các trạm BVTV cấp huyện còn chức năng, nhiệm vụ thanh tra thì Chi cục Trồng trọt và BVTV cấp tỉnh sẽ nhẹ gánh và công tác quản lý hoạt động kinh doanh thuốc BVTV tại các địa phương được thắt chặt hơn”, ông Nguyễn Thành Nam, cho biết.

“Tình trạng bán dạo các loại thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, thuốc rởm như thế này nếu nông dân mua phải rồi sử dụng cho cây trồng, ắt sẽ lâm cảnh tiền mất tật mang, thuốc cứ bơm mà dịch bệnh vẫn cứ hoành hành. Nông dân thiệt thòi đã đành, điều này còn làm khó cho ngành chức năng trong công tác bảo vệ mùa màng. Chúng tôi sẽ xử lý thích đáng lô hàng thuốc BVTV không có nguồn gốc vừa bắt được để làm gương cho những đối tượng chuyên bán thuốc BVTV dạo khác”, ông Nguyễn Tấn Phát, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV Bình Định.

 

Xem thêm
Sớm giải quyết các vướng mắc để ứng dụng, phát triển silic trong phân bón

Hiện phương pháp xác định hàm lượng silic dễ tiêu cho cây trồng trong mẫu đất, phân bón và thực vật chưa nhất quán, gây khó khăn trong khâu công bố, kiểm tra.

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.