| Hotline: 0983.970.780

Lộc Trời liên kết sản xuất 2 triệu tấn lúa, trao tặng 123 máy nông nghiệp

Thứ Năm 10/03/2022 , 15:03 (GMT+7)

An Giang Lộc Trời tổ chức liên kết sản xuất 2 triệu tấn lúa và tặng 123 máy nông nghiệp cho nông dân trị giá hơn 100 tỷ đồng để triển khai cơ giới hóa đồng bộ.

Tập đoàn Lộc Trời trao tặng 123 máy nông nghiệp cho các HTX tại An Giang trị giá hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tập đoàn Lộc Trời trao tặng 123 máy nông nghiệp cho các HTX tại An Giang trị giá hơn 100 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trao tặng 123 máy nông nghiệp cho nông dân

Ngày 10/3, tại huyện Thoại Sơn (An Giang) Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Công ty TNHH Dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời (LTF) ký kết tổ chức sản xuất 2 triệu tấn lúa với Liên hiệp Hợp tác xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang và trao tặng 123 máy nông nghiệp trị giá hơn 100 tỷ đồng cho nông dân, gồm 63 máy gặt đập liên hợp, 36 máy cày, 14 máy cộ lúa, 10 máy cuộn rơm.

Số máy nông nghiệp này là phần đóng góp từ lợi nhuận của các đối tác có cùng định hướng phát triển bền vững với Tập đoàn Lộc Trời. Cụ thể là các đối tác Tập đoàn Nông dược quốc tế Corteva Agriscience, Map Pacific Singapore, UPL, Bayer Việt Nam… và các đối tác mua lúa uy tín như Hiếu Nhân, Hiệp Tài, Đại Tài, Ngọc Tài, Thạnh Hưng, Tâm Lang... Họ đã hiệp lực, đồng hành cùng Tập đoàn Lộc Trời để hỗ trợ bà con nông dân liên kết thông qua HTX trong việc cơ giới hóa đồng bộ.

Lô máy nông nghiệp trao lần này gồm 63 máy gặt đập liên hợp, 36 máy cày, 14 máy cộ lúa, 10 máy cuộn rơm trị giá gần 100 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lô máy nông nghiệp trao lần này gồm 63 máy gặt đập liên hợp, 36 máy cày, 14 máy cộ lúa, 10 máy cuộn rơm trị giá gần 100 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Trịnh Công Minh, Chủ tịch HĐQT – Giám đốc HTX An Bình ở huyện Thoại Sơn là một trong những HTX được nhận máy nông nghiệp vui mừng chia sẻ: HTX An Bình được thành lập hơn 10 năm qua nhưng đã có 7 năm hợp tác với Tập đoàn Lộc Trời trong việc sản xuất lúa rất thành công. Vụ lúa đông xuân 2021-2022 HTX có tổng diện tích 800ha được Lộc Trời đứng ra bao tiêu sản phẩm. Trong đó có 200 ha sản xuất lúa theo mô hình Lộc Trời, số diện tích còn lại làm theo truyền thống nhưng vẫn đảm bảo chất lượng của Lộc Trời đưa ra. 

Lộc Trời liên kết sản xuất 2 triệu tấn lúa

Theo thông tin từ Tập đoàn Lộc Trời cho biết, đơn vị tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo cung ứng cho hợp đồng 2 triệu tấn lúa mà Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA), thành viên trong hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời đã ký kết với các đối tác vào ngày 9/2/2022. LTF đã ký kết với Liên hiệp HTX Thoại Sơn, đại diện cho các hộ nông dân để triển khai canh tác và bao tiêu lúa trên diện tích khoảng hơn 100.000 ha ở tỉnh An Giang. Đây là một trong những đơn hàng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần giải quyết đầu ra cho cây lúa. Các đơn hàng này tạo thuận lợi cho việc tổ chức mùa vụ một cách chủ động thông qua mô hình liên kết sản xuất bao lợi nhuận.

Tập đoàn Lộc Trời liên kết sản xuất 2 triệu tấn lúa với nông dân An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Tập đoàn Lộc Trời liên kết sản xuất 2 triệu tấn lúa với nông dân An Giang. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tâp đoàn Lộc Trời, chia sẻ: Thay mặt Tập đoàn tôi trân trọng cảm ơn các đối tác đã tin tưởng và ủng hộ, đồng hành cùng chúng tôi trong việc thực hiện cam kết “Cùng nông dân phát triển bền vững”. Và lần này là cùng chúng tôi triển khai quá trình cơ giới hóa đồng bộ giúp bà con nông dân đỡ cảnh “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tâp đoàn Lộc Trời cam kết sẽ không ngừng nỗ lực liên kết với các hộ nông dân thông qua các HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất lúa gạo quy mô lớn bằng cơ giới hóa đồng bộ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tâp đoàn Lộc Trời cam kết sẽ không ngừng nỗ lực liên kết với các hộ nông dân thông qua các HTX, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất lúa gạo quy mô lớn bằng cơ giới hóa đồng bộ. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lộc Trời và các thành viên trong hệ sinh thái nông nghiệp sẽ không ngừng nỗ lực liên kết với các hộ nông dân thông qua các HTX, nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất lúa gạo quy mô lớn bằng cơ giới hóa đồng bộ. Trên cơ sở đó, Lộc Trời sẽ áp dụng các biện pháp giảm chi phí sản xuất như giống, phân, thuốc, công lao động. Đồng thời quy hoạch vùng trồng giúp lúa gạo Việt Nam đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, canh tác khoa học và tăng năng suất.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chia sẻ: Sự kiện Tập đoàn Lộc Trời ký kết sản xuất 2 triệu tấn lúa cũng như trao tặng 123 máy nông nghiệp cho nông dân An Giang hết sức ý nghĩa. Lột Trời đã nỗ lực phấn đấu không ngừng vì một tương lai nông nghiệp bền vững của tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung. Lộc Trời là một doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển nông nghiệp bền vững không chỉ riêng ở tỉnh An Giang mà còn ở các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

    Tags:
Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

ABIC Kiên Giang chi trả gần 700 triệu đồng cho khách hàng

Cà Mau Ngày 25/4, ABIC Kiên Giang phối hợp với Agribank Cà Mau chi trả bảo hiểm Bảo an tín dụng cho gia đình 3 khách hàng không may gặp rủi ro khi lao động sản xuất.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm