| Hotline: 0983.970.780

Tập đoàn Lộc Trời ký kết mua bán, sản xuất 2 triệu tấn lúa

Thứ Tư 09/02/2022 , 20:29 (GMT+7)

2 triệu tấn lúa năm 2022 đã được Tập đoàn Lộc Trời ký kết hợp đồng mua bán và tài trợ sản xuất, với sự hỗ trợ từ nhiều ngân hàng uy tín.

Các ngân hàng cam kết đồng tài trợ 12 nghìn tỷ đồng cho toàn bộ chuỗi sản xuất - cung ứng lúa không dùng tiền mặt của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Thanh Sơn.

Các ngân hàng cam kết đồng tài trợ 12 nghìn tỷ đồng cho toàn bộ chuỗi sản xuất - cung ứng lúa không dùng tiền mặt của Tập đoàn Lộc Trời. Ảnh: Thanh Sơn.

Ngày 9/2, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời đã công bố thành lập 2 công ty thành viên là Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời và Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời. Việc thành lập 2 công ty thành viên này là nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA), là khâu đầu và cũng là khâu cuối cực kỳ quan trọng trong quy trình khép kín từ hạt giống đến khi thu hoạch và vận chuyển đến hệ thống 24 nhà máy ở khắp ĐBSCL để sấy, xay xát, lưu kho và giao hàng theo hợp đồng đã ký.

Với năng lực sấy lúa gần 26 nghìn tấn/ngày, xay xát hơn 22 nghìn tấn/ngày cùng với sức chứa 1 triệu tấn lúa, LTA đáp ứng được các đơn hàng số lượng lớn quanh năm, đặc biệt cho các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Úc… thông qua quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như BRC, HALAL, HACCP và SMETA.

Lộc Trời ký hợp đồng mua bán 2 triệu tấn lúa. Ảnh: Thanh Sơn.

Lộc Trời ký hợp đồng mua bán 2 triệu tấn lúa. Ảnh: Thanh Sơn.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lộc Trời (LTS) hiện sản xuất trên 80 nghìn tấn lúa giống các loại trên các vùng trồng được quản lý chặt chẽ và hợp tác với những nông dân giỏi nhất, phân phối trực tiếp qua hệ thống 300 đại lý phủ khắp ĐBSCL và cả nước.

LTS là đơn vị khai thác các giống lúa mà Tập đoàn Lộc Trời sở hữu và được cấp quyền sản xuất, thương mại, bao gồm cả giống Lộc Trời 28 (Quán quân Gạo thơm thế giới 2018 và Giải nhất Gạo ngon Thương hiệu Việt vào tháng 1/2022).

Qua LTS, giống lúa OM18 (gạo thơm chất lượng cao được trồng nhiều nhất ở Việt Nam) và OM5451 (gạo trắng Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất) sẽ được cung cấp miễn phí cho các HTX liên kết sản xuất với Lộc Trời.

Cũng trong buổi lễ ra mắt LTA và LTS, Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng mua bán – tài trợ sản xuất 2 triệu tấn lúa trong năm 2022, đối tác là các công ty, đại lý nông sản và các ngân hàng đã hợp tác lâu dài với Tập đoàn.

Tại lễ ký kết này, đại diện nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước như TPBank, HDBank, BIDV, VPBank, Mizuho, HSBC, May Bank… đã ký cam kết đồng tài trợ 12 nghìn tỷ đồng cho toàn bộ chuỗi sản xuất – cung ứng lúa không sử dụng tiền mặt của Tập đoàn Lộc Trời. Điều này làm tăng tính minh bạch trong tất cả các khâu, dẫn đến việc giảm thiểu đáng kể chi phí tài chính so với hoạc động sản xuất nhỏ lẻ, rời rạc như trước đây.

Lộc Trời cam kết hợp tác phân phối lúa giống. Ảnh: Thanh Sơn.

Lộc Trời cam kết hợp tác phân phối lúa giống. Ảnh: Thanh Sơn.

Theo đó, khi tham gia các HTX có liên kết với Lộc Trời, các hộ nông dân sẽ được đảm bảo cung cấp đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ cần thiết, không lo thiếu vốn sản xuất cũng như giảm đáng kể các rủi ro về biến động giá cả vật tư nông nghiệp. Trước mỗi vụ, LTA cam kết tiêu thụ toàn bộ sản lượng lúa trồng được để đảm bảo thu nhập ổn định cho các hộ nông dân và tăng tính cạnh tranh cho gạo Việt Nam trên thị trường thế giới.

Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời, chia sẻ: “Với tinh thần nói được, làm được và các nguồn lực đã tích luỹ trong gần ba thập kỷ, chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp Lộc Trời. Đơn hàng 2 triệu tấn lúa và hợp đồng tài trợ 12 nghìn tỷ đồng được ký kết hôm nay là minh chứng cho sự tin tưởng của các đối tác trong nước và quốc tế đối với mô hình kinh doanh “tổ chức sản xuất quy mô lớn theo đơn hàng” của Tập đoàn Lộc Trời.

Cùng với lòng tin này, chúng tôi có thêm động lực và quyết tâm liên kết với bà con nông dân thông qua hình thức HTX, đó là nền tảng để ứng dụng quy trình sản xuất khoa học, giảm lượng giống sử dụng, giảm phân, thuốc, quản lý tốt tài nguyên nước, từ đó giảm giá thành, tăng chất lượng, tăng lợi nhuận, giảm phát thải nhà kính, giúp đảm bảo tín chỉ carbon cho Việt Nam, góp phần thực hiện lời hứa giảm phát thải nhà kính từ việc trồng lúa của Việt Nam với thế giới”.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm