| Hotline: 0983.970.780

Long Phú cần đột phá để khá, giàu

Thứ Ba 26/11/2019 , 13:15 (GMT+7)

Đến thời điểm này, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

10-48-15_1_ong_truong_cnh_tuyen_pho_chu_tich_ubnd_tinh_hu_ging__dung_truoc_thm_qun_mo_hinh_sn_xut_cu_nong_dn_x_long_phu
Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang (đứng trước). tham quan mô hình sản xuất của nông dân xã Long Phú.

Trong 4 tiêu chí đang nỗ lực thực hiện ngoài tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa cần nguồn lực đầu tư từ cấp trên thì xã Long Phú đã tập trung vận động người dân sớm hoàn thành 2 tiêu chí là hộ nghèo và môi trường.

Ông Nguyễn Vũ Bích Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú cho biết: Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn NTM thì xã đã tiến hành nhiều giải pháp, trong đó tập trung huy động nguồn lực từ các ngành các cấp để hỗ trợ các hộ xây dựng mô hình kinh tế.

Theo đó, từ nguồn quỹ của Dự án hỗ trợ cho các hộ nghèo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh và nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, địa phương đã hỗ trợ cho 90 hộ vay vốn để làm ăn.

Thông qua công tác vận động tuyên truyền, người dân xã Long Phú đã có ý thức hơn trong việc trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng và vệ sinh môi trường tại hộ gia đình, tạo cảnh quan sạch đẹp cho xóm ấp. Mới đây, xã Long Phú đã gửi tờ trình đến ngành liên quan của tỉnh công nhận đạt thêm 2 tiêu chí là hộ nghèo và môi trường.

Ông Võ Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Long Phú cho biết: Trước đây mạng lưới giao thông nông thôn trên địa bàn chưa được đầu tư xây dựng nên điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, trong đó có công tác xã hội hoá được địa phương chú trọng.

Chỉ tính riêng năm 2019, xã đã vận động trên 2 tỷ đồng để dặm vá 4 tuyến lộ giao thông đã xuống cấp với chiều dài trên 6km, xây dựng mới 5 câu cầu bê tông gồm cầu từ UBND xã sang trường THCS Long Phú, cầu 6 Điều, cầu kênh Tư Kiệt, cầu kênh Phèn và cầu Chính Phước. Có được kết quả đó, Đảng ủy, UBND xã đã xác định khi được hỗ trợ thì địa phương sẽ chủ động, tích cực, lấy chất lượng công trình làm đầu, từ đó nhận được sự tin tưởng của các các mạnh thường quân và nhân dân.

Tuy nhiên, giao thông là tiêu chí khó nên đến nay vẫn chưa đạt được. Để được công nhận tiêu chí này thì địa phương cần đầu tư mới tuyến đường trục ấp, liên ấp Hào Bửu với chiều dài 3,1km. Đồng thời, đầu tư mới đường ngõ, xóm với chiều dài 12,3km và hiện các tuyến đường trên đã xuống cấp, người dân rất có nhu cầu cần đầu tư mới.

Bên cạnh đó, để được công nhận tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, xã đang khởi công xây dựng trung tâm văn hóa xã gắn với nhà văn hóa ấp Long Hòa 1, đồng thời đầu tư mới và sửa chữa thêm 6 nhà văn hóa ấp. Trước nhu cầu nhiều công trình cần đầu tư mới để xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM vào đầu năm 2020 theo kế hoạch đề ra, Long Phú đang đề nghị cấp trên phân bổ kinh phí để địa phương khởi công các công trình theo danh mục cần thực hiện.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Do Long Phú không nằm trong kế hoạch chỉ đạo về đích NTM giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh nên nguồn vốn đầu tư cho địa phương hạn hẹp hơn so với các xã nằm trong lộ trình của tỉnh. Bên cạnh đó, tuy xã có nhiều mô hình sản xuất nhưng chỉ dừng lại ở góc độ cải thiện nguồn thu nhập chứ chưa có bước đột phá để giúp người dân khá giàu vững mạnh.

Để Long Phú có thể ra mắt xã NTM vào đầu năm 2020 theo kế hoạch của địa phương thì xã cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những gương nông dân điển hình trong xây dựng NTM để mọi người cùng làm theo. Đồng thời, ra quân cao điểm cải tạo cảnh quan môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt của người dân.

Tiếp tục nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững cho người dân. Ngoài ra, tỉnh ghi nhận kiến nghị về nguồn vốn đầu tư những công trình bức xúc của địa phương và sẽ xem xét phân bổ trước một phần cho xã khởi công một số công trình theo kế hoạch.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm