| Hotline: 0983.970.780

Lũ kép ở Quảng Trị

Thứ Ba 24/08/2010 , 11:52 (GMT+7)

Suốt ngày 23 và sáng 24/8, do ảnh hưởng cơn bão số 3 đã gây ra mưa to và rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Trị...

* 15 nhà bị sập, tốc mái, 4 tàu thuyền bị chìm 

Suốt ngày 23 và sáng 24/8, do ảnh hưởng cơn bão số 3 đã gây ra mưa to và rất to trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Mực nước trên các sông lớn tại Quảng Trị như Bến Hải, sông Hiếu, Thạch Hãn, Gia Vòng… đạt mức báo động 1 và vượt báo động 1.

Hàng ngàn ha hoa màu, lúa hè-thu của các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh bị ngập từ 0,5m đến gần 1 m. Cùng với mưa là lốc xoáy làm 15 ngôi nhà ở 3 huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng và huyện đảo Cồn Cỏ bị sập và tốc mái hoàn toàn, trong đó Cồn Cỏ có 5 nhà dân và một nhà mẫu giáo. 4 tàu thuyền đang neo đậu tại bải biển xã Hải Khê, huyện Hải Lăng bị lốc xoáy còn đánh chìm và gây ra hư hỏng nặng. 

Ông Nguyễn Văn Bài- Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị - kiêm phó ban thường trực Ban Chỉ huy PCBL tỉnh Quảng Trị, cho biết Quảng Trị đang bị lũ kép, nhất là tại huyện Hải Lăng. Mực nước trên sông Ô Lâu đoạn qua xã Hải Tân xấp xỉ báo động 2. Do ảnh hưởng triều cường nên nước lũ rút rất chậm, gây thiệt hại đến nông nghiệp. Từ hôm qua, Ban đã chỉ đạo các huyện, thị tập trung thu hoạch lúa hè -thu, tổ chức đấu úng cũng như huy động các lực lượng Bộ đội, Công an, lực lượng dân quân, Thanh niên xung phong... giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ. Các xã Hải Dương, Hải Thành, Hải Quế, Hải Hòa, Hải Trường, Hải Thiện, Hải Tân, Hải Chánh...đã huy động hàng ngàn bao tải và hàng ngàn lao động tích cực hộ đê, nhất là các vị trí xung yếu, nhằm bảo vệ mùa màng.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất