| Hotline: 0983.970.780

Lúa lai 3 dòng GS9

Thứ Hai 26/11/2012 , 10:27 (GMT+7)

Hiếm có giống lúa lai nào được nông dân đón nhận nhanh như GS9.

Vào Việt Nam từ năm 2010, sau hai vụ khảo nghiệm, nhờ năng suất, chất lượng vượt trội nên tháng 8/2011 giống lúa lai 3 dòng GS9 được Bộ NN-PTNT công nhận giống Quốc gia và trở thành giống lúa chủ lực trong cơ cấu của nhiều địa phương. Hiếm có giống lúa lai nào được nông dân đón nhận nhanh như GS9.

NĂNG SUẤT VƯỢT TRỘI

Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp ngày một thu hẹp, bài toán an ninh lương thực với các địa phương trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Việc đưa vào SX các giống lúa lai năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh cả vụ xuân và vụ mùa là cần thiết.

Nắm bắt được xu thế, Cty CP Đại Thành (Bắc Ninh) đã phối hợp với tập đoàn nông nghiệp hàng đầu SL Agritech của Philippines chuyển giao và phân phối giống lúa lai 3 dòng GS9 tại VN (GS9 là sản phẩm được nghiên cứu và lai tạo bởi sự hợp tác giữa Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI) với Tập đoàn SL Agritech), ngay lập tức GS9 đã lấy được cảm tình của nông dân VN.

Ông Nguyễn Văn Khoát, PGĐ Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh  chia sẻ, là tỉnh có diện tích canh tác nông nghiệp thuộc diện hạn hẹp, chỉ từ 35.000 - 36.000 ha/năm, chính vì vậy, Bắc Ninh luôn xác định lúa lai là giải pháp ưu tiên hàng đầu để nâng cao năng suất, chất lượng. Năm 2012, diện tích lúa lai chất lượng cao tại Bắc Ninh chiếm 50 - 60% cơ cấu, trong đó lúa lai 3 dòng GS9 chiếm 12%. Đây là bước đột phá trong việc mạnh dạn đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào SX trên diện rộng của tỉnh.

“Bắt đầu từ năm 2011, tỉnh Bắc Ninh đã có chủ chương mở rộng diện tích lúa lai GS9 sau khi nhận thấy năng suất, chất lượng vượt trội của giống lúa này. Qua khảo nghiệm trên mọi chân đất, lúa lai GS9 bộc lộ rất nhiều ưu điểm của các giống lúa lai khác cộng lại. Đặc biệt, giống có thể cấy được cả ở vụ xuân và vụ mùa nên chúng tôi luôn khuyến cáo người dân sử dụng ở những năm tiếp theo”, ông Khoát nhấn mạnh.

Là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh tiếp cận với giống lúa lai 3 dòng GS9, ông Nguyễn Văn Thường, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Yên Phong khẳng định, giống lúa lai GS9 có sức sinh trưởng, phát triển rất tốt, cứng cây, bông dài, hạt sít, chống chịu được sâu bệnh khá. Năng suất vụ mùa vừa qua đều đạt 7,5 - 8 tấn/ha, nơi thâm canh cao đạt 10 tấn/ha.

Trong những giống lúa lai nhập nội tại VN, GS9 thuộc nhóm giống lúa có khả năng thích nghi rộng trên nhiều chân đất. Hiện, GS9 đã có mặt ở hàng chục tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc, ĐBSH, duyên hải miền Trung.

Vụ xuân năm 2012 huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đặc cách nâng diện tích lúa lai GS9 từ 40 lên 800 ha sau khi nhận thấy năng suất vượt trội của giống. Theo kỹ sư Nguyễn Văn Đạt, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Khoái Châu, năm 2009 địa phương bắt đầu đưa giống lúa lai 3 dòng GS9 vào khảo nghiệm, kết qủa nhiều vụ cho thấy giống khả năng chống chịu và năng suất rất cao. Phòng Nông nghiệp lập tức tham mưu cho UBND huyện đưa giống lúa GS9 vào SX diện rộng vụ xuân 2012 với diện tích 800 ha. Nhờ vậy có được vụ mùa bội thu khi năng suất luôn đạt 8 - 9 tấn/ha, cao nhất từ trước tới nay.

CHỐNG CHỊU TỐT

Ngoài những ưu điểm như năng suất cao, chất lượng gạo khá, lúa lai 3 dòng GS9 qua quá trình khảo nghiệm cho thấy khả năng chống chịu sâu bệnh và thời tiết cực kỳ tốt. Anh Nguyễn Tường Nguyên, Phó Chủ tịch xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu phấn khởi khi địa phương tìm được giống lúa mới có khả năng chống chịu tốt sâu bệnh, đặc biệt bệnh đạo ôn ở vụ xuân và bạc lá ở vụ mùa.

Ông Ngô Xuân Hanh, Chủ nhiệm HTX Đông Thượng, xã Khánh Thượng (Yên Mô, Ninh Bình): Sau khi tham quan mô hình lúa lai GS9 năm 2011, năm 2012 chúng tôi mạnh dạn đưa giống này vào SX trên 110 ha. Đây là giống có tỷ lệ nảy mầm cao, chịu rét tốt, đẻ nhánh tập trung, số dảnh hữu hiệu cao, chống chịu được bệnh khô vằn, đạo ôn và bạc lá.

Tại miền Trung, Thanh Hóa là một trong những tỉnh có diện tích lúa lai cao nhất. Mặc dù trong cơ cấu giống của tỉnh đã có khá nhiều giống lúa lai thương hiệu nhưng năm 2012, tỉnh Thanh Hóa vẫn quyết định đưa giống GS9 vào cơ cấu cấu và trở thành giống chủ lực gieo cấy trên cả vụ xuân và mùa.

Ông Nguyễn Thế Hổ, Chủ nhiệm HTX Thăng Bình, huyện Nông Cống chia sẻ, năm 2012 sau khi căn cứ vào bộ giống lúa lai trên thị trường, HTX đã quyết định đưa vào gieo trồng 80 ha lúa lai GS9 vì nhận thấy đây là giống có năng suất, chất lượng cao và khả năng chống chịu tốt.

Là người trực tiếp chỉ đạo SX, theo dõi mô hình lúa lai GS9 tại HTX Thăng Bình, ông Hổ tâm đắc nhất việc giống lúa GS9 có bộ lá và thân rất cứng, không bị đổ ngã nên dễ thu hoạch. Đặc biệt, giống chịu rét cực tốt, tỷ lệ nảy mầm cao, lúa đẻ nhánh tập trung, tỷ lệ rảnh hữu hiệu cao, không tốn mạ khi cấy hoặc gieo sạ.

Còn yếu tố khiến Chủ nhiệm HTX Hà Lai, huyện Hà Trung, chị Nguyễn Thị Lý chọn GS9 là giống có thời gian sinh trưởng ngắn, vụ xuân 125 - 130 ngày, vụ mùa 105 - 110 ngày nên kịp làm vụ đông. Chị Lý cho biết, từ vụ xuân 2013, giống lúa lai GS9 sẽ được HTX cơ cấu là giống chủ lực để thay thế các giống lúa lai có biểu hiện thoái hóa.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm