| Hotline: 0983.970.780

Lúa mì Úc chiếm lĩnh thị trường châu Á trong niên vụ 2021/22

Thứ Ba 12/10/2021 , 09:01 (GMT+7)

Úc đang dự đoán chương trình xuất khẩu lúa mì niên vụ 2021/22 (từ tháng 10/2021 đến tháng 09/2022) sẽ đạt kết quả tốt trong năm thứ hai liên tiếp...

Úc dự báo sẽ có sản lượng thu hoạch lúa mì lớn, đạt kỷ lục 32,6 triệu tấn trong năm 2021/22.

Úc dự báo sẽ có sản lượng thu hoạch lúa mì lớn, đạt kỷ lục 32,6 triệu tấn trong năm 2021/22.

Lý do sự lạc quan của xứ chuột túi đến từ bối cảnh các nước khác đang phải đối mặt với các biện pháp can thiệp của chính phủ và cắt giảm sản lượng.

Úc dự báo sẽ có sản lượng thu hoạch lúa mì lớn, đạt kỷ lục 32,6 triệu tấn trong năm 2021/22, thấp hơn một chút so với ước tính năm trước là 33,3 triệu tấn, trong khi xuất khẩu được chốt ở mức 23 triệu tấn, theo Cục Kinh tế và Khoa học Tài nguyên và Nông nghiệp Úc (ABARES).

Việc chính phủ Nga can thiệp vào xuất khẩu lúa mì và cắt giảm sản lượng ở Bắc và Nam Mỹ do thời tiết bất lợi đã mang lại lợi thế cho các nhà cung cấp Úc, những người đang phải vật lộn để cạnh tranh về giá khi hai năm trước còn trải qua hạn hán kéo dài và nghiêm trọng.

Ban đầu, thị trường tin rằng việc giành lại thị phần đã mất của Úc vào năm 2020/21 là thử thách đối với nước này, sau ba năm hạn hán liền trong giai đoạn 2017-2019. Tại thời điểm đó, các doanh nghiệp xay xát bột mì ở Đông Nam Á chấp nhận loại lúa mì Biển Đen rẻ hơn và không còn sẵn sàng trả mức chênh lệch 10-15 USD/tấn để mua lúa mì của Úc.

Vụ thu hoạch có sản lượng thấp ở Argentina và các hạn chế xuất khẩu do Nga áp đặt từ cuối năm 2020, cùng với thời điểm bắt đầu năm tiếp thị của Úc, đã mang lại lợi thế cạnh tranh cho các nhà cung cấp của Úc.

Trong niên vụ 2021/22, Úc theo định hướng đáp ứng cả nhu cầu lúa mì chất lượng thấp và chất lượng cao ở châu Á do nguồn cung lúa mì vụ xuân có hàm lượng protein cao giảm. 

Lý do xuất phát từ tình trạng khô hạn kéo dài ở Bắc Mỹ và nguồn cung lúa mì có hàm lượng protein trung bình đến thấp hơn từ Biển Đen và Argentina được định giá quá cao trong bối cảnh xuất khẩu bị hạn chế.

Cạnh tranh giữa những người mua châu Á

Vị trí gần các thị trường châu Á của Úc, quan hệ thương mại với một số quốc gia Đông Nam Á và cầu lúa mì không co giãn ở Đông Bắc Á mang lại cho các nhà sản xuất nước này lợi thế kết hợp cả về cước phí cũng như thuế so với các nước xuất khẩu lúa mì khác.

Những người mua trong khu vực đều đang cố gắng đảm bảo đầu vào ổn định từ nhà cung cấp có giá cạnh tranh nhất, hiện tại là Úc, trước khi vận chuyển xuất khẩu bị thắt chặt và giá tăng hơn nữa.

Chẳng hạn, các hãng xay xát bột mì có trụ sở tại Hàn Quốc đã mua lúa mì đầu tháng 9/2021 để đáp ứng nhu cầu về lúa mì xay xát xuất xưởng vào giữa tháng 3 năm sau, khác với năm trước, khi họ mua lúa mì cuối tháng 11/2020 để phục vụ nhu cầu lúa mì xay xát xuất xưởng giữa tháng 3/2021.

Điều này một phần là do lo ngại nguồn cung bị thắt chặt và giá tăng trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, quốc gia được cho là đã đặt mua trước 2 triệu tấn lúa mì Úc vụ mới.

Trong khi nhu cầu mua của Trung Quốc đối với lúa mì Úc hỗ trợ rất nhiều cho chương trình xuất khẩu đang gặp khó khăn của xứ chuột túi trong năm tiếp thị 2019/20, nhu cầu từ những người mua truyền thống khác như Indonesia, vốn bị mất đi trong những năm hạn hán, đã phục hồi từ đầu niên vụ 2020/21.

Khi chương trình xuất khẩu cho năm 2021/22 bắt đầu, các nhà cung cấp của Úc tin rằng nhu cầu tăng không chỉ đối với người mua ở châu Á mà còn ở cả Trung Đông, tiếp tục giúp thúc đẩy năng lực xuất khẩu mạnh mẽ trong suốt năm tiếp thị của họ.

Một thương nhân ở Tây Úc cho biết: “Nếu Trung Quốc không mua, thì sẽ có người khác mua lúa mì của chúng tôi, vì vậy chúng tôi không thực sự cần phải dựa vào bất kỳ nhà nhập khẩu nào”.

Một điểm đến, nhiều mặt hàng

Người mua ở Đông Nam Á, có lẽ là khu vực nhạy cảm với giá cả nhất, đã dựa vào lúa mì Biển Đen và Argetina dùng làm thức ăn chăn nuôi hoặc trong hỗn hợp bột mì trong vài năm trước đó cho đến cuối năm 2020, khi lúa mì Úc trở nên cạnh tranh nhất.

Trong những năm gần đây, những người mua ở Đông Nam Á đã trở nên hiệu quả và linh hoạt trong việc chuyển đổi giữa lúa mì nhập khẩu từ nhiều nơi để giảm thiểu chi phí sản xuất.

Giờ đây, với việc lúa mì ở Biển Đen và Argentina không có sức cạnh tranh mạnh, điều này cũng mở ra cánh cửa cho Úc phục vụ cho thị trường lúa mì có hàm lượng protein thấp đến trung bình trong khu vực.

Úc cũng đang kỳ vọng tỷ lệ lúa mì có hàm lượng protein thấp, hay còn gọi là lúa mì Australian Standard White. Điều này là do kết quả tốt trong thu hoạch mùa vụ lấn át sự quan tâm hàm lượng protein tự nhiên, và thêm vào đó, thời tiết ẩm ướt trong những tháng mùa đông ngăn cản nhiều người trồng trọt phun nitơ trên đồng ruộng, giúp tăng lượng protein của lúa mì.

Nước Úc cũng chuẩn bị sẵn sàng để bổ sung và bù đắp một phần sự thiếu hụt lúa mì có hàm lượng protein cao trong thu hoạch lúa mì vụ xuân kém chất lượng ở Bắc Mỹ. Trong bối cảnh thiếu hụt toàn cầu về lúa mì có hàm lượng protein cao, Trung Quốc được cho là đã đặt mua một số loại lúa mì cứng từ bờ biển phía đông của Úc trong khi các nhà máy xay bột ở Hàn Quốc cũng có lựa chọn tương tự, S&P Global Platts từng báo cáo trước đó.

Tuy nhiên, lúa mì vụ xuân Bắc Mỹ không thể thay thế hoàn toàn bằng lúa mì cứng nguyên chất của Úc do các đặc tính và chức năng khác nhau trong sản phẩm cuối cùng được xay, các nguồn tin cho biết.

(Theo SPGlobal)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm