| Hotline: 0983.970.780

Lưu ý khi đăng ký xét tuyển

Thứ Tư 08/08/2012 , 11:04 (GMT+7)

Thí sinh (TS) cần cập nhật thường xuyên thông tin trên website của trường mà mình muốn học vì không phải trường nào cũng kết thúc xét tuyển theo đúng hạn cuối của Bộ GD-ĐT.

Thí sinh (TS) cần cập nhật thường xuyên thông tin trên website của trường mà mình muốn học vì không phải trường nào cũng kết thúc xét tuyển theo đúng hạn cuối của Bộ GD-ĐT.

Rớt nguyện vọng 1, nhiều TS chỉ còn biết trông chờ vào nguyện vọng 2. Nếu biết cách lựa chọn nguyện vọng 2 phù hợp, TS vẫn có cơ hội trúng tuyển cao. Theo quy định, những TS dự thi ĐH hoặc CĐ theo đề chung, có kết quả thi không thấp hơn điểm sàn (không có môn nào điểm 0, điểm sàn không nhân hệ số), nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Để có cơ hội trúng tuyển cao khi chọn các nguyện vọng, nhất là nguyện vọng 2, cần lưu ý:

- Khi đăng ký nguyện vọng 2 vào trường nào thì cần tham khảo xem điểm chuẩn nguyện vọng 2 hằng năm của trường, ngành mình muốn đăng ký là bao nhiêu. Tránh trường hợp vì quá vội vàng mà hậu quả là điểm cao vẫn không trúng tuyển.

- Một trong những điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay là các trường được kết thúc xét tuyển đến ngày 30/11. Đây là khoảng thời gian thuận lợi cho TS suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. TS cần cập nhật thường xuyên thông tin trên website của trường mà mình muốn học, vì không phải trường nào cũng kết thúc xét tuyển theo đúng hạn cuối của Bộ GD-ĐT, vì như thế sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập.

- Cũng theo quy định mới, những TS không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được cấp 2 giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường. TS sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi hoặc bản sao có công chứng (theo quy định của từng trường) để tham gia đăng ký xét tuyển vào các trường còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển của trường. Việc cho phép TS được nộp giấy báo điểm bản sao sẽ tăng thêm cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, có nhiều trường sẽ không nhận giấy báo điểm bản sao. Tốt nhất là TS nên nộp giấy báo điểm bản chính vào trường nào mà mình muốn học.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc hay bản sao có công chứng theo quy định của từng trường), một phong bì đã dán sẵn tem và có ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của TS. Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời gian quy định. Những TS trúng tuyển nhập học, phải nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (nếu chưa nộp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển).

Một khi không trúng tuyển nguyện vọng 1, việc lựa chọn nguyện vọng tiếp theo là không dễ dàng chút nào. Bởi vậy, trước khi nộp hồ sơ xét tuyển, TS cần cân nhắc thật kỹ trường nào mình thực sự có nhu cầu học để nộp hồ sơ sao cho phù hợp nhất, có cơ hội trúng tuyển cao nhất.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm