| Hotline: 0983.970.780

Máy phát điện đa năng

Thứ Tư 07/01/2009 , 13:30 (GMT+7)

Chiếc máy phát điện đa năng của ông Trần Văn Hồ có khả năng chạy cả bằng xăng lẫn bằng ga...

Chiếc máy phát điện đa năng của ông Hồ

Từ nhiều tháng nay, ông Trần Văn Hồ ở thôn Kháng Giàng, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang không còn phải lo mất điện như trước. Lý do đơn giản vì ông Hồ đã có giải pháp rất hay khi biến chiếc máy phát điện chạy xăng thành chiếc máy đa năng vừa chạy xăng vừa chạy bằng ga. Ông Hồ vui vẻ cho biết: Chiếc máy 2,5kW này khi chạy bằng ga nó cấp đủ điện cho 1 chiếc máy bơm và toàn bộ thiết bị điện trong gia đình từ tủ lạnh, ti vi, nồi cơm điện... hoạt động.

Bề ngoài máy phát điện đa năng không có gì khác với những chiếc phát điện Trung Quốc vẫn đang bày bán trên thị trường, có chăng đó là ngoài bình xăng còn có một ống dẫn ga từ hầm khí bioga dưới những ngăn chuồng lợn lên mà thôi. Từ 10 năm nay ông Trần Văn Hồ chí thú với nghề chăn nuôi lợn, dãy chuồng có thể nuôi tới 100 con, bình quân mỗi năm xuất ra thị trường gần chục tấn thịt lợn, cạnh đó là dãy ao cá, vườn bạch đàn cao sản. Trừ chi phí mỗi năm thu nhập từ VAC trên 30 triệu đồng.

Năm 2003 ông đầu tư trên 6 triệu đồng xây hầm bioga 18m3. Theo ông Hồ, mất điện sinh hoạt khổ đã đành, nhưng làm trang trại mà mất điện thì thực quá khổ vì không bơm được nước rửa chuồng trại, chế biến thức ăn, sưởi ấm... Trăn trở mãi nhưng chưa tìm được cách khắc phục. Một lần ông Hồ nghe được thông tin ở thành phố Bắc Giang, rồi huyện Lạng Giang có một số hộ dân đã cải tiến chiếc máy phát điện chạy bằng xăng sang chạy ga. Nhà sẵn có hầm bioga, khí ga dùng trong sinh hoạt không hết tại sao mình không tận dụng? Với suy nghĩ như vậy đầu tháng 3 năm 2008 ông Hồ lần mò sang Lạng Giang xem và học hỏi.

Ông cho biết: Đi tìm địa chỉ mất hẳn một ngày, xem xong thấy sướng quá về thành phố Bắc Giang mua chiếc máy phát điện 2,5kW nhờ người cải tiến, chi phí toàn bộ mất 7,5 triệu đồng. Máy chạy rất tốt và với lượng khí trong hầm có thể cấp chạy 7 giờ. Khỏi lo mất điện mà hàng tháng gia đình tiết kiệm thêm được khoản tiền điện.

Có thể nói, chiếc máy phát điện vừa chạy xăng vừa chạy ga với nhiều nơi bây giờ không phải là chuyện lạ, nhưng ở Tân Yên thì chưa có nhiều. Ông Thân Đức Sáng – Giám đốc TT Khoa học công nghệ Tân Yên cho biết: Tân Yên hiện nay có trên 1.000 hầm khi bioga, nhưng nguồn khí sinh học khá dồi dào này chủ yếu chỉ dùng trong đun nấu. Trong khi chuyển đổi chiếc máy phát điện chạy bằng xăng sang chạy bằng ga không quá phức tạp vì chỉ cần một số thay đổi nhỏ, chi phí không cao. Cách làm như gia đình ông Hồ hiện nay là mô hình rất hay và chúng tôi đang phổ biến để người dân học hỏi, ứng dụng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm