| Hotline: 0983.970.780

MC truyền hình diện bikini câu khách dịp Euro

Thứ Hai 11/06/2012 , 14:22 (GMT+7)

Kênh thể thao Đài truyền hình Quảng Đông cho phép người dẫn chương trình mặc bikini khoe da thịt khi thực hiện bản tin thời tiết tại các sân vận động trong khuôn khổ Euro 2012.

Kênh thể thao Đài truyền hình Quảng Đông cho phép người dẫn chương trình mặc bikini khoe da thịt khi thực hiện bản tin thời tiết tại các sân vận động trong khuôn khổ Euro 2012.

Vòng chung kết Euro 2012 khởi động từ 8/6. Các đài truyền hình lớn của Trung Quốc tìm mọi cách để "bữa tiệc Euro" 4 năm một lần này được dàn dựng thật hoành tráng. Kênh thể thao Đài truyền hình Quảng Đông đưa hẳn người dẫn chương trình mặc bikini nóng bỏng lên sóng trong bản tin Thời tiết Euro.

Dẫn chương trình mặc bikini đưa tin thời tiết dịp Euro. Ảnh: Yangcheng.

Mặc dù hình thức thể hiện được coi là táo bạo, các lãnh đạo Đài Quảng Đông lại tỏ thái độ ngần ngại khi được hỏi về sự đổi mới này. Tờ Yangcheng đã liên hệ với những người phụ trách chương trình, song hầu hết đều tỏ thái độ lấp lửng: “Rất nhạy cảm, không tiện nói”, còn tổng chỉ đạo sản xuất nhận được điện thoại của nhà báo càng lạnh nhạt, lấy lý do “đang nghỉ ngơi, không tiện trả lời” để gác máy.

Tuy nhiên, đồng nghiệp thực hiện Euro của các đài khác và khán giả đều rất xôn xao và có nhiều ý kiến trái chiều về chiêu sáng tạo của đài Quảng Đông.

Cũng theo tờ Yangcheng, hầu hết người làm thể thao đều tỏ ra rất hứng thú với chiêu bikini của Đài Quảng Đông. Một số người cho đăng thông tin này lên trang cá nhân, hô hào đồng nghiệp cùng xem. Phó chỉ đạo sản xuất kênh thể thao Đài Thâm Quyến hài hước hơn: “Tôi nghĩ chi bằng nên mời Can Lộ Lộ” (Can Lộ Lộ là người mẫu chuyên ăn mặc hở hang, táo bạo tại các sự kiện quảng bá). Bên cạnh đó, cũng có nhà báo ở Đài truyền hình Bắc Kinh tỏ ra lo âu: “Đài Quảng Đông đã đến thế, vậy chúng ta còn đâu khán giả nữa!”.

Dẫn chương trình trong trang phục nóng bỏng. Ảnh: Yangcheng.

Người xem truyền hình Trung Quốc cũng có hai luồng ý kiến. Những người phản đối cho rằng, chương trình này ảnh hưởng xấu tới trẻ nhỏ, truyền hình Quảng Đông đang biến việc xem thể thao thành “xem da thịt”... Tuy nhiên, cũng rất nhiều khán giả nhận định, đây là một “tiến bộ lớn”, giúp chương trình thể thao thoát khỏi sự cứng nhắc lâu nay, đồng thời có tác dụng "làm tỉnh ngủ" bạn xem đài.

Từ đầu mùa hè tới nay, truyền hình Hoa ngữ xuất hiện không ít chiêu sử dụng mỹ nữ mặc bikini để tăng độ “tươi mát” cho các trương trình. Trong gameshowBattle of the senses của TVB mới đây, diễn viên Tằng Chí Vỹ cùng một dàn sao nữ nóng bỏng mặc bikini đã bày ra đủ trò vui chơi bên bể bơi. Tháng trước, một nữ diễn viên Đài Loan cởi đồ ngay trên truyền hình tới mức chỉ còn lại mảnh bikini trong show Khang Hy đến rồi do Từ Hy Đệ làm MC. Gây sốc nhất vẫn là Lưu Vũ Hân trong chưong trình của đài Hồ Nam. Nữ diễn viên của Bộ bộ kinh tâm đã có màn cởi đồ thay bikini dưới nước gây nên làn sóng phản đối dữ dội.

Theo vnexpress

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm