| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc trồng bơ được không?

Thứ Tư 27/07/2011 , 14:13 (GMT+7)

Các tỉnh phía Bắc có trồng được bơ không, đã có nơi nào trồng thử chưa? Nếu trồng được thì mua giống ở đâu, kỹ thuật trồng và chăm sóc ra sao?

Hỏi: Tôi nghe nói nhiều hộ gia đình ở Tây Nguyên nhờ trồng bơ thuần hoặc trồng bơ xen cà phê cho thu nhập rất cao nên cũng muốn trồng thử nhưng không biết có được không. Xin quí báo cho biết về yêu cầu sinh lý, sinh thái của cây bơ. Các tỉnh phía Bắc có trồng được bơ không, đã có nơi nào trồng thử chưa? Nếu trồng được thì mua giống ở đâu, kỹ thuật trồng và chăm sóc ra sao?

(Hoàng Thị Thu Lan - Thị trấn Mẹt, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)

Trả lời: Cây bơ (Persea americana) là cây ăn quả nhiệt đới, có nguồn gốc xuất xứ từ châu Mỹ. Trên thế giới bơ được trồng nhiều tại một số nước vùng Trung Mỹ, Bắc Mỹ, Australia và Nam Phi. Cây bơ cũng có mặt tại một số nước Đông Nam Á như Philipin, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Ở nước ta bơ được trồng tập trung ở các tỉnh vùng Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Tây Nguyên nhưng diện tích và sản lượng không đáng kể.

- Giá trị kinh tế: Quả bơ được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: ăn tươi, chế biến các món ăn sa lát, chế biến dầu ăn, đặc biệt được dùng làm nguyên liệu để sản xuất mỹ phẩm cho hiệu quả kinh tế rất cao. Trong quả bơ có tới 14 loại vitamin và nhiều khoáng chất rất có lợi cho sức khỏe. Nhiều nước như Domicana, Mexico, Hoa Kỳ, Israel, Indonesia… hàng năm có nguồn thu ngoại tệ khá lớn từ xuất khẩu bơ quả tươi.

- Yêu cầu sinh lý, sinh thái: là loại cây cho quả thân gỗ cao, sống lưu niên, nguồn gốc nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp cho sinh trưởng phát triển từ 15 đến 30oC, lượng mưa bình quân 1.200mm/năm. Bơ ưa đất tốt, giàu mùn, tơi xốp, dễ thoát nước, độ dày trên 1m. Từ những năm đầu thế kỷ 20 người Pháp đã nhập nội và trồng thử cây bơ ở Việt Nam tại một số địa phương như Phú Thọ (trại Phú Hộ), Lâm Đồng (trại Bảo Lộc), Tuyên Quang, Hà Nội (vườn Bách Thảo), Huế, Sài Gòn (Thảo Cẩm Viên). Năm 1970 chúng ta đã nhập nội một số giống bơ tốt của Cu Ba và trồng thử nghiệm cho kết quả rất tốt ở Trại Nghiên cứu cam chanh Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội).

Hiện nay Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau hoa quả thuộc Viện Khoa học nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đang triển khai đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống bơ cho các tỉnh phía Bắc” phục vụ chương trình phát triển một số giống cây ăn quả đặc sản trong đó có cây bơ cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ những điều đã nói trên đây có thể khẳng định: các tỉnh phía Bắc cũng có thể trồng bơ được.

Tuy nhiên, để trồng có hiệu quả kinh tế cao cần quan tâm một số vấn đề chủ yếu sau đây:

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 148 ra ngày 27/7/2011)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm