| Hotline: 0983.970.780

Mô hình nuôi heo bằng thức ăn sạch bước đầu thành công

Thứ Tư 12/07/2017 , 14:05 (GMT+7)

Sau khi so sánh giữa 2 loại thịt heo thường và heo sạch, nhiều người đã khẳng định heo nuôi bằng thực phẩm sạch thịt dai hơn, thơm ngon hơn, đặc biệt là thịt heo sống, lúc chưa chế biến không có mùi tanh như heo thường.

Trại heo Dũng Nhung ở ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ nuôi quy mô trên 50 heo nái, xuất chuồng mỗi năm trên 1.200 heo con và trên 350 heo thịt. Thế nhưng, từ khi giá heo bị khủng hoảng đến nay, trại bị thua lỗ nặng nề...

07-45-10_1_chuong_tri_chn_nuoi_heo_sch_cu_tri_heo_dung_nhung_nhung
Chuồng trại chăn nuôi heo sạch của trại heo Dũng Nhung

Trước tình trạng bế tắc hiện nay, ông Dương Hoàng Dũng, chủ trại heo Dũng Nhung đã có sáng kiến chuyển sang nuôi heo bằng thức ăn sạch với ý định tạo ra nguồn thực phẩm chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Bởi hiện đa số khách hàng, nhất là khách hàng khó tính đều tẩy chay thực phẩm bẩn và săn tìm sản phẩm sạch, vệ sinh, an toàn.

Ông Hoàng Dũng chia sẻ: “Từ khi nắm bắt được thông tin người nuôi heo sử dụng chất cấm, chất tạo nạc và chất tăng trọng khiến cho nhiều người quay lưng lại với loại thịt này. Mới đây, ngành chăn nuôi heo lại bị khủng hoảng về giá cả do cung vượt cầu. Từ thực trạng đó, tôi đã mày mò nghiên cứu về cách nuôi heo bằng thức ăn sạch, thức ăn tự nhiên, không sử dụng kháng sinh phòng bệnh. Sau một thời gian nuôi thử nghiệm, tôi nhận thấy heo vẫn tăng trưởng bình thường, khỏe mạnh, nhưng đối với heo thịt, thời gian nuôi sẽ kéo dài hơn 2 tháng so với heo nuôi có dùng chất tăng trọng và chất kháng sinh”.

Gần đây tôi được ông Dương Hoàng Dũng mời đến trang trại của ông dự một buổi tiệc liên hoan đặc biệt. Đó là một buổi tiệc mà thực đơn gồm toàn các món ăn chế biến bằng thịt heo sạch do ông sản xuất. Trong buổi tiệc có nhiều thành phần gồm đại diện Công ty Anova Pharma chuyên sản xuất sản phẩm Taca, phục vụ cho chăn nuôi heo sạch; đại diện Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng (ĐH Cần Thơ); Chi cục Thú y TP Cần Thơ; chính quyền địa phương và nhiều hộ chăn nuôi heo.

Sau khi so sánh giữa 2 loại thịt heo thường và heo sạch, nhiều người đã khẳng định heo nuôi bằng thực phẩm sạch thịt dai hơn, thơm ngon hơn, đặc biệt là thịt heo sống, lúc chưa chế biến không có mùi tanh như heo thường.

PGS.TS Lê Thị Mến, chuyên ngành Dinh dưỡng thức ăn, ĐH Cần Thơ đã có nhận xét: “Hiện chúng ta chưa có đủ cơ sở khoa học để đánh giá sự khác biệt về chất lượng giữa thịt heo nuôi thường và thịt heo nuôi bằng thức ăn sạch mà chỉ có thể đánh giá bằng cảm quan qua màu sắc và độ thủy dịch. Đúng là thịt heo sạch không quá ướt, cũng không quá khô, thơm ngon, hấp dẫn, mùi vị tự nhiên nhờ không có dùng kháng sinh”.

Các ý kiến khác đều cho rằng heo nuôi bằng thức ăn thiên nhiên cho thịt ngọt, mỡ trong. Điều này chứng tỏ bước đầu trại heo Dũng Nhung đã thành công.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, vợ của ông Hoàng Dũng, người đã có trên 10 năm kinh nghiệm về nuôi heo đẻ và heo thịt cho biết, heo nái và heo con ăn thức ăn tự nhiên cũng khỏe mạnh và an toàn, đặc biệt thức ăn tự nhiên như tấm, cám, bắp trộn chung với sản phẩm Taca, một loại nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất từ than bùn sẽ giúp cho heo con và heo thịt tăng cường sức đề kháng và chống được virus.

Ưu điểm kế đến là trong chăn nuôi không dùng chất kháng sinh, chuồng trại sẽ giảm mùi hôi, thịt heo lúc chưa chế biến gần như không có mùi tanh, khi nấu chín thịt sẽ săn chắc, mềm và hơi dai. Hiện trại heo Dũng Nhung đang thả nuôi 350 con cho ăn bằng thực phẩm sạch sẵn sàng cung cấp cho khách hàng trong nay mai.

Ngoài thức ăn sạch, trại Dũng Nhung còn rất chú ý đến chất thải từ chăn nuôi. Để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, ông Hoàng Dũng đã tích cực hưởng ứng dự án “Phát triển nông thôn dựa trên cơ chế phát triển sạch ở ĐBSCL” bằng cách lắp đặt hầm biogas để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiêu diệt mầm bệnh trong chăn nuôi và tạo ra khí đốt để nấu nướng rất tiện lợi.

Có thể nói trại heo Dũng Nhung đi tiên phong trong mô hình nuôi heo sạch và bước đầu đã mang lại hiệu quả đáng kể. Hy vọng mô hình này sẽ được nhân rộng để nhiều trang trại khác có cơ hội phát triển, tạo môi trường sống tốt, ít bệnh cho vật nuôi, góp phần cung cấp thực phẩm vệ sinh an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, nhất là các nhà hàng, quán ăn và siêu thị.

 

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm