| Hotline: 0983.970.780

Mối lo dậy thì sớm

Thứ Tư 08/09/2010 , 10:07 (GMT+7)

Hiện tượng dậy thì sớm có thể cản trở quá trình phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ, nhất là ở khung xương...

Ảnh minh họa
Gần đây không ít bậc cha mẹ lo lắng khi thấy con cái họ phải mặc áo nịt ngực và cạo râu sớm hơn họ rất nhiều. Dưới con mắt của giới chuyên môn, hiện tượng này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với nỗi lo phải bỏ tiền mua băng vệ sinh và dao cạo cho trẻ nhỏ.

Trẻ em ngày nay bước vào tuổi dậy thì sớm hơn so với các thế hệ trước đây. Điều này đã được khẳng định qua một loạt báo cáo từ nhiều nước trên thế giới nói rằng có khá nhiều bé gái dậy thì khi chưa tới 10 tuổi, sớm hơn 3 tuổi so với cách đây nửa thế kỷ.

Nghiên cứu hơn 1.200 bé gái tuổi từ 6-8 tại ba thành phố của nước Mỹ, các nhà khoa học ghi nhận, 23,4% bé gái da đen; 14,9% bé gái Hispanic và 10,4% bé gái da trắng ngoài chủng tộc Hispanic (Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha) bắt đầu dậy thì từ khi lên 7. Ở nhóm 8 tuổi, con số tương ứng là 42,9%, 39,9% và 18,3%. Trước đây có ý kiến cho rằng, trẻ em ngày nay được nuôi dưỡng tốt hơn nên ngực chúng thường nở nang hơn, do ở đó có nhiều mô mỡ. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu đã khẳng định có sự hiện diện của mô vú.

Nguyên nhân

Hiện tại, giới chuyên môn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của hiện tượng dậy thì sớm, đặc biệt là ở phái nữ. Họ cho rằng, có nhiều yếu tố đóng vai trò trong quá trình này, trong đó có yếu tố di truyền, hoá chất trong môi trường và tình trạng thừa cân là thủ phạm chính. Ngoài ra, phim ảnh và các trò chơi đầy nhục cảm cũng ít nhiều thúc đẩy quá trình này.

Tiến sĩ Frank Biro, một trong những người tham gia cuộc nghiên cứu nói trên, nhận thấy chỉ số khối lượng cơ thể (Body Mass Index-BMI) của trẻ em tăng khá mạnh qua các cuộc nghiên cứu. “Nói chung, các bé gái ở Mỹ ngày nay có BMI cao hơn nhiều so với mặt bằng cách đây 2- 3 thập kỷ”, ông nói: “Rất nhiều bé gái 8 tuổi nhưng nặng bằng bé gái 12 tuổi trước kia”. Theo các nhà nghiên cứu, tình trạng dậy thì đòi hỏi cơ thể phải có được một mức cân nặng nhất định kèm theo một quá trình phân bổ mỡ trên cơ thể. Vì thế mà ta thường thấy các nữ vận động viên điền kinh và các nữ balê bước vào tuổi dậy thì muộn hơn phụ nữ bình thường. Và một bé gái 8 tuổi nặng như một cô bé 12 tuổi rõ ràng phải đối phó nguy cơ dậy thì sớm.

Ngoài ra, trẻ béo phì mang trong mình một lượng leptin protein cao. Loại hoá chất này, trải qua một chuỗi phản ứng phức tạp có sự tham gia của vùng dưới đồi (trong não bộ) và tuyến yên, có thể kích thích việc sản sinh ra 3 loại hormone chính trong quá trình dậy thì. Yếu tố môi trường cũng được cho là có vai trò quan trọng. Một số đồ gia dụng và chất diệt trùng có chứa cái gọi là chất làm rối loạn endocrine. Các hoá chất tổng hợp này, khi thâm nhập vào cơ thể, sẽ bắt chước hoặc phong toả các loại hormone và làm sai lệch chức năng của chúng, như chức năng điều tiết sự phát triển và trưởng thành.

Một số chất dẻo và hoá chất khác trong môi trường cũng biến đổi thành những loại hoá chất tương tự như estrogen, là loại hormone sinh dục của phái nữ. Đây được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng lưỡng tính ở loài cá. Các nhà nghiên cứu tại đại học Puerto Rico (thuộc Mỹ) cũng đã xác định được sự liên quan giữa một số loại hoá chất với hiện tượng “có ngực” ở trẻ em dưới 7 tuổi tại khu vực này. Ngoài ra, việc tiêu thụ sữa và thịt của những con vật được kích thích tăng trưởng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát dục sớm.

Nguy cơ

Hiện tượng dậy thì sớm có thể cản trở quá trình phát triển toàn diện ở trẻ nhỏ, nhất là ở khung xương, vì lúc này não bộ đánh tín hiệu thông báo là thời kỳ phát triển đã qua. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hiện tượng dậy thì sớm xưa nay không phải hiếm, thường do di truyền, do có u ở não hoặc do trục trặc ở tuyến yên. Tuy nhiên, khi nhiều bé còn đang học tiểu học mà đã phải mặc áo nịt ngực và dùng băng vệ sinh thì thật đáng lo ngại. Đây là tuổi “vắt mũi chưa sạch”, chưa đủ khôn lớn để quản lý cơ thể.

Ngoài nguy cơ đối với sức khoẻ, đặc biệt là nguy cơ ung thư vú (những người có kinh sớm thường đứng trước nguy cơ bị ung thư vú cao hơn), các bé gái có thân hình trưởng thành và trí tuệ non nớt dễ bước vào con đường hoạt động tình dục sớm hoặc bị lạm dụng tình dục. Giới chuyên môn cho rằng, trong khi vấn đề môi trường chưa thể được giải quyết sớm thì biện pháp trước tiên mà các bậc cha mẹ cần thực hiện là cho trẻ một chế độ ăn uống khôn ngoan và tăng cường vận động.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm