| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ - Kiên Giang - Tiền Giang:

Môn Toán có nhiều thí sinh vắng và 3 trường hợp bị tai nạn giao thông

Chủ Nhật 09/08/2020 , 18:30 (GMT+7)

Trong buổi chiều thi môn Toán vẫn vắng nhiều thí sinh và có 3 trường hợp bị tai nạn giao thông.

Thí sinh ra về sau khi thi xong môn Toán, tại điểm thi trường Châu Văn Liêm (TP. Cần Thơ). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Thí sinh ra về sau khi thi xong môn Toán, tại điểm thi trường Châu Văn Liêm (TP. Cần Thơ). Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Võ Minh Lợi, Phó GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết: Buổi chiều thi môn Toán vắng 22 thí sinh, đạt 99,79%. Trong số 22 thí sinh vắng thi có 1 thí sinh trên đường đi thi bị tai nạn giao thông phải nhập viện và 1 vi phạm quy chế thi. Cán bộ coi thi và thí sinh đến điểm thi đúng giờ, các điểm thi tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. 

Tại Kiên Giang, có 12.356/12.383 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán, vắng 27 thí sinh. Tại điểm thi Trường THPT Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp có một thí sinh đã bị đình chỉ thi do mang theo điện thoại di động và đổ chuông trong phòng thi. Tại điểm thi trường THPT Đông Thái, huyện An Biên, một thí sinh đi trễ lý do bị sự cố xe. Một thí sinh của huyện Giồng Riềng (điểm thi trường THPT Long Thạnh) bị tai nạn giao thông, dẫn đến vắng thi.

Như vậy, tại tỉnh Kiên Giang đã có 2 thí sinh bị tai nạn giao thông không thể dự thi. Trước đó, tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Thuận (huyện Vĩnh Thuận) có một thí sinh bị tai nạn giao thông trước kỳ thi diễn ra, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

Buổi chiều, trước khi thí sinh tập trung vào phòng thi, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa lớn, gây khó khăn cho các em trong việc đi lại. 

Ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Giám đốc  Sở GD&ĐT tỉnh Tiền Giang cho biết: Ngày đầu tiên thi 2 môn ngữ Văn và Toán, các thí sinh dự thi nghiêm túc, an toàn. Đặc biệt, tại các phòng thi, cán bộ coi thi và thí sinh đều tuân thủ công tác phòng chống dịch Covid-19. 100% thi sinh đều mang khẩu trang, sử dụng nước diệt khuẩn rửa tay trước khi vào phòng thi.

Trong ngày có 28 thí sinh vắng thi, trong đó có 3 em thuộc diện khuyết tật được miễn thi. Đặc biệt, có 1 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi nhưng chưa sử dụng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Tiền Giang có hơn 14.200 thí sinh dự thi, được bố trí ở ở 29 điểm thi của 10/11 huyện, thành phố.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.