| Hotline: 0983.970.780

Móng Cái sẽ đạt chuẩn năm 2015

Thứ Sáu 27/03/2015 , 06:20 (GMT+7)

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng NTM, đến nay, TP Móng Cái đã đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, 33,6 chỉ tiêu/xã.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, năm 2015, TP Móng Cái đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 4 xã bao gồm Quảng Nghĩa, Vĩnh Trung, Bắc Sơn và Hải Sơn “về đích” NTM, tiến tới 9/9 xã đạt chuẩn NTM và TP cơ bản đạt chuẩn NTM.

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 01 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về xây dựng NTM, đến nay, TP Móng Cái đã đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, 33,6 chỉ tiêu/xã, tăng 8,9 tiêu chí và 15 chỉ tiêu so với năm 2011.

TP Móng Cái đã có 5/9 xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Năm 2014, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 17 triệu đồng/năm. Với mục tiêu năm 2015 TP sẽ đạt chuẩn NTM, Móng Cái đã đề ra nhiều giải pháp, song vẫn còn có quá nhiều việc phải làm.

Tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của TP Móng Cái được tổ chức mới đây, ông Nguyễn Hữu Toàn, Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Sơn, cho rằng, đối với những xã vùng cao như Bắc Sơn thì công tác tuyên truyền thay đổi tư duy, nhận thức người dân và huy động sức dân trong xây dựng NTM rất khó khăn.

Đa phần người dân trên địa bàn là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế khó khăn và trình độ dân trí còn thấp.

Trong khi đó, từ nhiều năm trước, các xã nghèo vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số đã quen với việc được Nhà nước hỗ trợ tiền, gạo và nhiều chính sách ưu đãi khác. Do vậy, ý thức của đồng bào còn nặng tính ỷ lại.

“Thêm vào đó, các xã khó khăn như Bắc Sơn, Hải Sơn, Quảng Nghĩa cơ sở hạ tầng nhìn chung chưa được đầu tư đồng bộ. Đơn cử như xã Bắc Sơn, hiện trên địa bàn mới chỉ cứng hoá trên 50% tuyến ngõ xóm.

Về nhà ở dân cư trên địa bàn, cơ bản mới chỉ là nhà tạm. Để đảm bảo chỉ tiêu 75% cứng hoá nhà ở dân cư thì riêng Bắc Sơn phải tiến hành sửa chữa gần 200 ngôi nhà.

Thêm một khó khăn nữa, đó là trình độ dân cư thấp, ý thức vệ sinh môi trường sống cũng như hệ thống nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh chưa được đảm bảo…”, ông Toàn nói.

Đồng quan điểm trên, Bí thư Đảng uỷ xã Quảng Nghĩa Đỗ Viết Hà kiến nghị: “Trong quá trình triển khai các mô hình SX, cần đảm bảo yếu tố thời gian mùa vụ, tính đến khí hậu.

Nên triển khai khi thời tiết ấm áp sẽ thuận lợi hơn, tránh trường hợp như một số mô hình khi triển khai gặp thời tiết miền núi quá rét hoặc xuống giống không đúng thời vụ đã dẫn tới mô hình thất bại. Đồng thời, phải đảm bảo có đầu ra ổn định cho sản phẩm để người dân yên tâm SX”.

Lãnh đạo Móng Cái cũng khẳng định, TP đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đưa xã Quảng Nghĩa cũng như 3 xã còn lại của TP cơ bản về đích NTM trong năm 2015.

Sau 4 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, bài học kinh nghiệm quan trọng được Móng Cái rút ra, đó là phải có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát.

Theo đó, liên tục từ Ban chỉ đạo, Ban điều hành NTM từ TP đến các xã, thôn phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị.

Để đạt được mục tiêu đưa 9/9 xã cơ bản đạt chuẩn NTM và TP hoàn thành NTM trong năm 2015, trong quan điểm điều hành, TP Móng Cái vẫn tiếp tục giữ phương châm: “Lấy công nghiệp, dịch vụ thúc đẩy nông nghiệp; lấy thành thị dẫn dắt nông thôn” và giữ nguyên tắc “Cộng đồng dân cư ở nông thôn là chủ thể chương trình”.

Để cụ thể hoá quyết tâm chính trị này, vừa qua, lãnh đạo TP Móng Cái đã đi khảo sát tại hai bản Nga Bát và Mai Dọc để tiến tới lên phương án xây dựng đường giao thông vào bản và địa điểm xây dựng trường học.

Đây là hai bản xa nhất của xã Quảng Nghĩa, đoàn khảo sát đã phải đi bộ hơn 5km đường rừng để vào đến bản. Hiện cả hai bản Nga Bát và Mai Dọc chỉ có 30 hộ người Dao di cư từ Tiên Yên xuống, đời sống kinh tế hết sức khó khăn.

Sau khi trực tiếp đi khảo sát hai tuyến đường vào bản và địa điểm xây dựng trường học tại bản Nga Bát, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Xuân Ký cho biết: “TP sẽ tìm một địa điểm đảm bảo có diện tích đất đủ rộng và triển khai theo hướng địa phương sẽ vận động nhân dân hiến đất, TP vận động xã hội hoá cùng một phần ngân sách đầu tư xây dựng một điểm trường kết hợp với nhà văn hoá tại bản Nga Bát.

Về đường giao thông vào hai bản trên, TP sẽ chọn hướng tối ưu nhất đảm bảo thuận lợi trong thi công, phù hợp với mức độ nguồn vốn, phấn đấu để ô tô có thể vào được tận bản”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm